Hoàng Xuyến 'Mai công chúa' của 'Làng ế vợ' 2024 gây bão với đầu trọc, xăm mình

'Làng ế vợ 10' có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Bình Trọng, Kim Xuyến, Chiến Thắng, Hoàng Yến, Quang Tèo. Nữ diễn viên 7X – Hoàng Yến tiếp tục đóng vai Mai công chúa với tính cách giang hồ, cục cằn và ngang ngược.

Như thường lệ, vào dịp cuối năm, đạo diễn Trần Bình Trọng lại ra mắt series "Đại gia chân đất" và "Làng ế vợ". Đây là hai series phim hài Tết nổi tiếng nhất của điện ảnh phía Bắc.

Diễn viên Hoàng Yến trong tạo hình mới tại "Làng ế vợ".

Nhắc tới diễn viên Hoàng Yến, người ta sẽ nhớ ngay tới những vai diễn đanh đá, lẳng lơ. Người đẹp 7X là diễn viên nổi tiếng ở phía Bắc, gây được chú ý với vai cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con". Ngoài ra, cô cũng tham gia nhiều tiểu phẩm, phim hài Tết đặc sắc. Trong đó, Hoàng Yến được đánh giá là một trong những nhân vật cốt cán của series phim hài "Làng ế vợ".

Đáng chú ý, nữ diễn viên 4 đời chồng với tạo hình mới trong phim hài Tết "Làng ế vợ 10" khiến nhiều người vô cùng thích thú. Trong phim, Mai công chúa được xây dựng là "chị đại" giang hồ, từng vào tù vào tội, có gu ăn mặc bắt mắt, sang chảnh.

Đi cùng cô lúc nào cũng có những tệp đính kèm là các "hot girl" chân dài, với tạo hình phóng khoáng, hở hang. Đặc biệt, ở phần này Hoàng Yến giữ nguyên đầu trọc không đội tóc giả, nhân vật của cô còn có hình xăm lớn trên cổ.

Đạo diễn Trần Bình Trọng (ở giữa) lại ra mắt series "Đại gia chân đất" và "Làng ế vợ".

Cuối năm 2023, Hoàng Yến gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh xuống tóc xuất gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau đó, cô đăng tải nhiều hình ảnh cũng như chia sẻ về hành trình xuống tóc để tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên 8 ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ). Nữ diễn viên cũng nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật, cô duy trì các công việc vẫn làm trước đây như đóng phim, bán hàng online...

Hoàng Yến cho biết, mái tóc ngắn hơn 1cm của cô rất hợp với nhân vật Mai phiên bản 2024.

Chia sẻ với báo chí về vai diễn Mai trong 9 năm qua, Hoàng Yến tâm sự: "20 năm trước tôi nói với đạo diễn Trần Bình Trọng: 'Anh ơi em chỉ khóc là giỏi thôi, chứ hài thì em chịu em không diễn được đâu'. Anh tôi cười bảo cứ yên tâm, mày cứ đi diễn với anh, anh bảo được là được. Và thế là có cô Mai công chúa đã được khán giả yêu 9 năm rồi.

Cuộc đời nghệ sĩ làm cả trăm vai, nhưng ai cũng sẽ có vai để đời. Mai công chúa khiến tôi được khán giả biết và yêu trước cả cô Xuyến của Về nhà đi con".

Diễn viên hài Chiến Thắng (áo đỏ) tại hậu trường "Làng ế vợ 10".

Nhân vật Mai công chúa là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Hoàng Yến. Khán giả nhớ Hoàng Yến qua vai diễn hài này nhất là do đời thực và phim chị cùng nhân vật có sự giao thoa. "Giữa một Đào Hoàng Yến ngoài đời và một Mai công chúa trong phim có nhiều điểm giống nhau lắm, vì Yến đã bê nguyên tính cách con người mình để hóa thân vào nhân vật. Mai công chúa là mẫu người rất mạnh mẽ kiên định, Yến cũng vậy. Mai công chúa thích ai là phải bắt về làm chồng, Hoàng Yến yêu ai cũng phải lấy bằng được", Hoàng Yến từng chia sẻ.

Về đời tư, Hoàng Yến khá lận đận trong chuyện tình cảm khi trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nữ diễn viên kết hôn với người chồng thứ tư hồi tháng 10/2016 và có với nhau một con chung. Tuy nhiên sau đó Hoàng Yến thông báo "đường ai nấy đi" hồi đầu năm 2021. Màn đấu tố của cô và chồng thứ tư khiến dư luận bàn tán trái chiều trong một thời gian dài.

Nói về "Làng ế vợ 10", bộ phim hiện lên sóng với phần thứ 10 – đánh dấu 10 năm đồng hành cùng khán giả Việt trong những ngày lễ Tết. Năm nay, phim vẫn xoay quanh nhân vật Nhật Tinh Ngao (diễn viên Chiến Thắng) và cuộc sống của những người dân "Làng ế vợ".

Hoàng Yến và các diễn viên phụ trong "Làng ế vợ 10".

Những chuyện hài hước chỉ có ở làng quê, những tình huống dở khóc, dở cười đặc trưng kiểu Bắc Bộ vẫn là "đặc sản" không thể thiếu của "Làng ế vợ".

Chủ đề chính xoay quanh những tình huống hài hước và gần gũi với đề tài như chia đất cát, đầu tư bất động sản, cuộc sống gia đình, ngoại tình, đánh ghen…

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ sử dụng những tình huống thực tế và những câu chuyện đời thường nhưng có phần phóng đại như để tạo nên những tiết mục hài hước và ý nghĩa.

Trước đây, đạo diễn Trần Bình Trọng tiết lộ đã nhiều lúc anh có ý định dừng làm seri hài Tết, trong đó có "Làng ế vợ". Bên cạnh khó khăn của việc gồng gánh tài chính, đạo diễn cho biết anh cảm thấy đã cạn ý tưởng nên rất khó để sản xuất ra phần mới với sự sáng tạo, thoát khỏi cái bóng của những phần trước đó.

"Hài là giải trí, là cường điệu nhưng hài mà không duyên là vứt đi. Hết duyên là tôi dừng lại", đạo diễn Bình Trọng trải lòng.

Tập thoại của đoàn phim.

Không phụ kì vọng của khán giả, đặc sản "Làng ế vợ" vẫn đồng hành cùng khán giả Việt Nam qua năm tháng. Hiện tại, "Làng ế vợ 2024" đã lên sóng được 2 tập với lượt xem cao gây chú ý.

Tập 1 sở hữu hơn 1,1 triệu lượt xem với 6,8 ngàn lượt yêu thích, đứng #22 trên Top thịnh hành. Bên cạnh đó, tập 2 vừa mới lên sóng tối ngày 2/2 đã có hơn 160,5 ngàn lượt xem với 1,5 ngàn lượt yêu thích trên cùng nền tảng YouTube.

Bộ phim cũng nhận được hàng ngàn lượt bình luận tích cực, đánh giá cao từ khán giả. "Năm nay làng ế vợ lên top rồi. Hay hơn cả Táo quân. Chúc các anh chị đoàn làm phim luôn sức khỏe và thành công"; "Làng ế vợ thế này mới đúng form. Xem mới thích này";

"Giám đốc cao tay ghê đấy , nghệ sỹ gạo cội lối diễn xuất hài hước trên cả tuyệt vời"; "Xem phim hay , buồn cười quá"; "Đợi mãi, xem xong đại gia chân đất phải xem ngay làng ế vợ"; "Đây rồi Tết đã đến rồi, tuy năm nay xa nhà nhưng vẫn có làng ế vợ xem là Tết vẫn vui", bình luận tích cực của một số người xem trên YouTube.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoang-xuyen-mai-cong-chua-cua-lang-e-vo-2024-gay-bao-voi-dau-troc-xam-minh-192240203145826873.htm