Hoàng Yến Chibi: 'So sánh một diễn viên trẻ như tôi và chị Ngô Thanh Vân là rất khập khiễng'

'Tôi nghĩ giải thưởng này vừa có sự may mắn, vừa có sự khích lệ rất nhiều dành cho những gương mặt trẻ như tôi, để gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật thứ bảy...' - Hoàng Yến Chibi chia sẻ về giải thưởng tại LHP Việt Nam 2019.

Vượt qua khá nhiều tên tuổi lớn để giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Việt Nam 2019, cảm xúc của bạn thế nào?

Tôi đón nhận giải thưởng này với tâm thế rất thoải mái. Lúc biết mình được xướng tên là người chiến thắng giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc", tôi bất ngờ và hạnh phúc vì không nghĩ mình có thể vượt qua được những người có kinh nghiệm về nghề và cách diễn xuất như chị Ngô Thanh Vân trong bảng đề cử.

Trước đó, tôi từng chia sẻ rằng việc lọt vào bảng đề cử, đứng cạnh những người có nhiều năm trong nghề đã là một vinh dự với mình. Tôi không có đặt bất cứ một tham vọng nào rằng mình sẽ nhận được giải thưởng đó hay để chứng minh điều gì qua giải thưởng này hết.

Vai diễn Hiểu Phương trong "Tháng năm rực rỡ" đã giúp Hoàng Yến Chibi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Việt Nam lần thứ 21. Ảnh: TL

Vai diễn Hiểu Phương trong "Tháng năm rực rỡ" đã giúp Hoàng Yến Chibi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Việt Nam lần thứ 21. Ảnh: TL

Tuy nhiên, ở hạng mục giải thưởng này vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Ngô Thanh Vân xứng đáng hơn. Bạn có chạnh lòng với nhận xét này?

Năm 2019, bộ phim "Hai Phượng" và vai diễn của chị Ngô Thanh Vân để lại ấn tượng cho người xem. Điều này đã được nhiều người trong nghề và khán giả công nhận. Tôi cũng rất thích vai diễn đó của chị. Trước hiệu ứng đó của phim, việc tôi nhận được giải thưởng này tạo nên những phản ứng cũng là dễ hiểu… Tôi cảm ơn và tôn trọng sự bầu chọn của hội đồng chuyên môn giải "Bông Sen Vàng".

Tôi nghĩ giải thưởng này vừa có sự may mắn, vừa có sự khích lệ rất nhiều dành cho những gương mặt trẻ như tôi, để gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật thứ bảy.

Còn nếu để đặt lên bàn cân so sánh giữa một diễn viên trẻ như tôi và chị Ngô Thanh Vân thì điều đó rất khập khiễng. Tôi sẽ xem giải thưởng này là động lực để phải luôn tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự bầu chọn và sự tin tưởng của khán giả.

Có tin đồn bạn được thiên vị nên mới vượt qua được "đả nữ" Ngô Thanh Vân, điều này đúng - sai thế nào?

Tôi không đặt tham vọng gì về việc chiến thắng hạng mục này cả, cũng không xem ai là đối thủ. Tôi đón nhận kết quả với tâm lý rất thoải mái. Các đề cử khác nếu đạt giải tôi cho rằng đều xứng đáng bởi ai cũng đã nỗ lực, cố gắng thì mới đặt được chân vào được top đề cử đó.

Còn những tin đồn tôi không bình luận gì cả vì tôi là ứng viên trong bảng đề cử, tôi không phải là người nằm trong BTC hay hội đồng chuyên môn. Việc được hội đồng nghệ thuật bầu chọn và tin tưởng trao cho giải thưởng này, tôi lấy đó làm niềm vinh dự, luôn trân trọng nó hết sức.

Nói một chút về đêm trao giải, việc Hoàng Yến Chibi vắng mặt với lý do cá nhân nhiều người cho rằng với bạn LHP không quan trọng và như thế phần nào làm giảm ý nghĩa, giá trị LHP?

Tôi không thể có mặt vì vướng phải công việc đã sắp xếp từ trước khá lâu. Khi nhận được lời mời, tôi đã trình bày rõ với BTC và mong nhận được sự thông cảm. Như hôm bế mạc Liên Hoan phim, tôi đã chốt lịch quay gameshow của VTV3 với vai trò MC chính từ trước khi nhận được thư mời nên không thể hủy được. Tôi không thể vì công việc khác mà gây ảnh hưởng đến cả một ekip, như thế nó không chuyên nghiệp chút nào cả. Ekip của tôi cũng đã sắp xếp đại diện tham dự sự kiện sau đó.

Bông Sen Vàng là giải thưởng đã tổ chức đến lần thứ 21 rồi. Đây là giải thưởng có thâm niên, có sự tham dự của giới chuyên môn uy tín, các nghệ sĩ lão làng, các anh chị có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề… Tôi là một diễn viên trẻ, sống và làm nghề nghiêm túc. Tôi đang muốn theo học hỏi các cô chú, anh chị trong nghề còn không kịp thì sao dám có thái độ coi thường. Tôi vào nghề được khoảng 5 năm nay, được ăn cơm, hưởng lộc của Tổ nghiệp, tôi càng không thể có suy nghĩ như thế được.

Hiện tại khán giả biết đến Hoàng Yến Chibi với điện ảnh nhiều hơn âm nhạc, bạn nghĩ sao khi nghề tay trái giờ lại thành nghề chính như thế?

Tôi không xem nhẹ công việc nào hơn giữa ca sĩ và diễn viên. Hiện tôi vẫn dành tâm huyết, thời gian, công sức, tiền bạc để đầu tư phát triển cả hai song song. Có thể thời gian qua tôi đang hơi bị lặng tiếng trong làng nhạc nhưng tôi không hề bỏ bê nó. Tôi đang cố gắng để trở lại, bù đắp cho những fan âm nhạc của mình đây.

Còn về diễn xuất, tôi xin chia sẻ đó không phải là nghề tay trái mà nó nằm trong định hướng xây dựng hình ảnh của tôi từ đầu – nghệ sĩ đa năng. Đó là định hướng có chủ đích, không phải là cuộc dạo chơi. Mỗi công việc, dự án tôi lựa chọn theo đuổi đều là sự nghiêm túc. Một khi đã bắt tay làm thì tôi gắng hết sức, trước hết là để bản thân không hối tiếc, thêm nữa là để được khán giả nhìn nhận đúng.

Cảm ơn chia sẻ của Hoàng Yến Chibi!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoang-yen-chibi-so-sanh-mot-dien-vien-tre-nhu-toi-va-chi-ngo-thanh-van-la-rat-khap-khieng-20191129105929511.htm