Hoành Bồ: Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch

Năm 2019, Hoành Bồ gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và người dân, đến thời điểm này cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt và vượt. Đây là nền tảng quan trọng tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong thời gian tới.

Với phương châm “quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả” cùng khát vọng “đột phá để phát triển, phát triển thì phải đột phá”, thời gian qua Đảng bộ huyện Hoành Bồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, huyện chú trọng đôn đốc, thu hồi nợ thuế trên địa bàn, tích cực triển khai các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, triệt để chống thất thu các khoản thu ngân sách; chỉ đạo kiểm soát nhiệm vụ chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi. Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt gần 700 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao; tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,7%, đây là mức tăng trưởng cao nhất của huyện trong 4 năm gần đây.

Mô hình trang trại cam của các hộ dân khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ đang phát huy giá trị kinh tế. (Ảnh chụp tháng 11/2019)

Cùng với đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bám sát thực tiễn và với kế hoạch, lộ trình cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế; tập trung đầu tư phát triển sản xuất, huy động tổng hợp các nguồn lực; chú trọng giải ngân nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các xã xác định từng công trình hạ tầng, dự án phát triển sản xuất để thực hiện bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật. Theo đó, trong năm 2019, huyện chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đã bê tông hóa 25,3km đường giao thông thôn xóm, nâng tỷ lệ đường giao thông nhựa hóa, bê tông hóa trên 85,1%; nâng cấp, xây mới 10,7km kênh mương nội đồng, nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa lên 74,8%. Huyện cũng đã và đang triển khai 28 phương án, dự án phát triển sản xuất với quy mô lớn. Điển hình là nuôi 59.000 con gà thương phẩm, phát triển 119 đàn ong mật; trồng 8,3ha khoai sọ nương, 2,5ha cây quế, 0,93ha cây ổi, 2,2ha dưa hấu, 3,5ha hoa layon, 0,1ha hoa lily...

Đặc biệt năm 2019, huyện có thêm 5 sản phẩm mới đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP, trong đó 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt 3 sao, nâng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP toàn huyện lên 43 sản phẩm... Thành quả đó đã góp phần tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa bỏ ý thức sản xuất tự cung, tự cấp, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, tập trung, quy mô lớn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện. Đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2019 Hoành Bồ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Dân và Vũ Oai, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 8/12 xã, đạt kế hoạch đề ra.

Tuyến đường 8km cấp 4 miền núi, từ Trung tâm xã Kỳ Thượng đi thôn Khe Phương của xã vừa hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 12/2019.(Ảnh chụp tháng 12/2019).

Cùng sự ổn định trong phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được huyện quan tâm triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Đến nay, toàn huyện có 28/35 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80%, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT đạt 94%, cao hơn gần 6% so với tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT của tỉnh... Năm 2019, Hoành Bồ giảm được 133 hộ nghèo và 211 hộ cận nghèo, đạt 133% kế hoạch năm 2019, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 1,75% giảm còn 0,7%; hộ cận nghèo từ 4,44%, xuống còn 2,76%...

Mô hình trồng cam canh của người dân xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh chụp tháng 12/2019)

Kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2019 khẳng định những nỗ lực, sáng tạo trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với tinh thần quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao của người dân trong thực hiện những định hướng, chủ trương của tỉnh và của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là thực hiện các quy hoạch, đề án, chiến lược, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ… Kết quả đó là nền tảng, động lực quan trọng để Hoành Bồ tiếp tục bứt phá vươn lên về mọi mặt, tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển chung của tỉnh.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201912/hoanh-bo-nhieu-chi-tieu-kinh-te-vuot-ke-hoach-2464969/