Hoành Bồ phát triển y học cổ truyền

'Mới đi vào hoạt động được hơn 5 năm nhưng Khoa Y học cổ truyền của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hoành Bồ được người dân trong, ngoài tỉnh tin tưởng, tìm đến khám, chữa bệnh. Niềm tin của người bệnh chính là thương hiệu của chúng tôi' - bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm, cho biết.

Bác sĩ Khoa Y học cổ truyền, TTYT huyện Hoành Bồ, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân bị đau xương khớp.

Những ngày trung tuần tháng 10, chúng tôi đến Khoa Y học cổ truyền, một trong những đơn vị đi đầu y tế tuyến huyện trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Dẫn chúng tôi đi tham quan các phòng bệnh, bác sĩ CKI Phạm Văn Long, Trưởng Khoa Y học cổ truyền cho biết, nếu như những ngày mới thành lập, Khoa chỉ có 25 giường bệnh, 4 cán bộ, thì hiện con số này tăng lên thành 75 giường thực kê, 17 cán bộ, trong đó có 6 bác sĩ, 11 điều dưỡng viên. Bình quân mỗi ngày, Khoa đón từ 60-70 lượt người bệnh, chiếm khoảng 25% tổng số lượt khám, chữa bệnh của TTYT Hoành Bồ. Số lượt khám, chữa bệnh tăng trung bình 10%/năm, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 5-10%/năm. Hiện Khoa tiếp nhận, điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân mắc các bệnh tai biến mạch máu não, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau xương khớp, đau vai gáy thể phong hàn, viêm khớp dạng tê thấp…

Thực tế, một vài năm trở lại đây, “thương hiệu” Khoa Y học cổ truyền của TTYT Hoành Bồ không chỉ lan tỏa đến các địa phương trong tỉnh, mà còn vươn đến các tỉnh, thành trong cả nước. Phòng bệnh hôm chúng tôi đến đã kín các giường bệnh, hơn nửa trong số đó là người dân đến từ các tỉnh ngoài, như: Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng. Bà Đỗ Thị Tấm (Cát Hải, TP Hải Phòng) bị đau xương khớp lâu năm, chạy chữa ở nhiều bệnh viện không khỏi nhưng sau hơn 1 tháng điều trị tại Khoa, bệnh tình bà đã thuyên giảm.

Bà chia sẻ: “Nghe người Hải Phòng nói về TTYT Hoành Bồ nhiều nên tôi thử đến đây chữa bệnh xem thế nào. Trước khi đến, tôi không thể nằm ngửa, đứng thẳng, hay vung tay nhưng được các bác sĩ ở đây chăm sóc, tôi đã cử động bình thường, tình trạng đau nhức giảm nhiều. Vừa rồi, tôi cũng đã đón chị gái bị đau xương khớp sang đây điều trị. Hiện chị tôi cũng đã cảm thấy đỡ hơn trước”. Tiếp lời bà Tấm, chị Lý Thị Sen (thôn Phủ Liễn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) nói: “Không chỉ chuyên môn cao, các y, bác sĩ ở đây còn rất tận tình, nhẹ nhàng chăm sóc bệnh nhân. Chiều nào chúng tôi cũng được các y tá nhắc uống thuốc. Phòng bệnh thì khang trang, sạch sẽ, lại đầy đủ tiện nghi nên chúng tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, dễ chịu”.

Hệ thống bình oxy cao áp được TTYT huyện Hoành Bồ đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả trong điều trị, điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Để phát huy ưu thế, giá trị mà y học cổ truyền mang lại, thời gian qua, TTYT huyện Hoành Bồ đã quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác chữa trị bệnh bằng đông y, như: Máy sắc thuốc tự động, máy điện châm, đèn hồng ngoại, laser nội mạch, siêu âm, từ trường… Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, Trung tâm cũng đã trang bị 2 bình oxy cao áp đơn, đồng thời ứng dụng thành công công nghệ oxy cao áp trong điều trị bệnh và điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Song song với đó, tích cực đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ. Theo đó, Trung tâm áp dụng nhiều chính sách thu hút nguồn lực, như: Đề nghị huyện cấp đất với giá ưu đãi, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập… Hằng năm, Trung tâm đào tạo tại chỗ và cử nhiều đợt cán bộ, bác sĩ đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương. Dựa vào thế mạnh của địa phương có nguồn dược liệu dồi dào, Trung tâm cũng hỗ trợ các trạm y tế xã, thị trấn trồng các vườn thuốc nam với trên 30 loại dược liệu/vườn.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc TTYT huyện Hoành Bồ, nhấn mạnh: Phát triển mạnh về y học cổ truyền có thể coi là một hướng đi đúng đắn khi lượng bệnh nhân đến với Khoa Y học cổ truyền tăng nhanh. Điều này không đơn thuần là khẳng định chất lượng của Trung tâm, mà hơn hết là đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao tuyến cơ sở, góp phần không nhỏ giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho người dân địa phương. Chính vì vậy, thời gian tới, Trung tâm tập trung mọi điều kiện để triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới trong y học cổ truyền, đặc biệt nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh thông qua kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201810/hoanh-bo-phat-trien-y-hoc-co-truyen-2405401/