Hoành tráng cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Czech

Mặc dù được xem là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên Quân đội Cộng hòa Czech chỉ có thể huy động hơn 2.151 binh sĩ cùng 236 khí tài quân sự hạng nặng.

Theo hãng tin Anh Reuters, hôm 28/10, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tiệp Khắc, Cộng hòa Czech đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước này. Khoảng 4.000 binh sĩ đã được huy động để tham gia diễu duyệt binh và đảm bảo an ninh cho sự kiện trọng đại này. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Trong ảnh, lãnh đạo Cộng hòa Czech cùng tướng lĩnh và các quan chức quốc tế trên lễ đài trước khi cuộc duyệt binh bắt đầu. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Mặc dù được xem là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Czech, thế nhưng quy mô thực tế chỉ có 2.151 binh sĩ cùng 236 khí tài quân sự hạng nặng. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Thực ra với quy mô hơn 24.000 binh sĩ thường trực thì rõ ràng việc huy động tới hơn 2.000 binh sĩ duyệt binh thì đã gọi là lớn ở Czech. Còn nếu so với các nước khác thì vẫn còn là nhỏ bé. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Đáng chú ý, ngoài Quân đội Cộng hòa Czech, các binh sĩ danh dự quân đội các nước NATO như Mỹ, Anh, Pháp, Italy...cùng tham gia diễu hành. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Sau khi Liên bang Tiệp Khắc giải thể chính thức ngày 1/1/1993, hai dân tộc Czech và Slovakia tách thành hai quốc gia mới gồm Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia. Từ đây, Czech từng bước xây dựng mối quan hệ gần gũi với EU và NATO. Năm 1999, Czech chính thức trở thành một phần của NATO và tới năm 2004 thì gia nhập EU. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Trong ảnh, đội hình tăng - pháo rầm rập lăn bánh trên đại lộ Evropska ở Thủ đô Prague trong cuộc duyệt binh lớn nhất lịch sử Czech. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Thừa hưởng thành tựu kỹ thuật quân sự tuyệt vời của Tiệp Khắc, Czech sở hữu dàn vũ khí có nguồn gốc Liên Xô nhưng được nâng cấp hiện đại. Trong ảnh, xe tăng T-72M4CZ - phiên bản nâng cấp T-72 Liên Xô với công nghệ độc đáo mang nét riêng của Czech. Hiện quốc gia này chỉ có trong tay khoảng 30 chiếc. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Xe chiến đấu bộ binh BVP-2 được Tiệp Khắc chế tạo theo giấy phép sản xuất loại BMP-2 của Liên Xô. Hiện Czech có trong tay 185 chiếc loại này, ngoài ra còn có 147 chiếc BVP-1. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Pháo cối tự hành Vz.85 ShM-120 PRAM-S - phiên bản pháo cối 120mm được Czech phát triển trên cơ sở khung gầm BVP-1 (sản xuất dựa theo giấy phép BMP-1 của Liên Xô). Loại súng cối tự hành này có thể bắn 40 viên trong 5 phút, 70 viên trong 10 phút với hệ thống nạp tự động độc đáo. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Kể từ khi gia nhập NATO, Czech từng bước hiện đại hóa với hàng loạt công nghệ vũ khí tối tân của Tây Âu. Trong ảnh, xe chiến đấu bộ binh KBVP được Czech mua của Áo với tháp pháo "đồ sộ" trang bị pháo 30mm, hai pod tên lửa chống tăng Spike LR. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Xe thiết giáp đa dụng Dingo 2 được Czech mua của Đức, số lượng 21 chiếc. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Xe thiết giáp đa dụng Iveco LMV mà Czech mua của Italy, số lượng 115 chiếc. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Pháo tự hành DANA 152mm do Tiệp Khắc chế tạo, hiện vẫn được Quân đội Czech sử dụng. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Do điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng tới màn trình diễn Không quân Cộng hòa Czech với những chiếc Gripen E thế hệ mới nhất. Thay vào đó, người dân chỉ có thể chiêm ngưỡng đội hình trực thăng tấn công Mi-24V bay thấp với màn xả khói tạo màu cờ Cộng hòa Czech. Nguồn ảnh: Lisa Fernando

Mời độc giả xem video duyệt binh lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Czech hôm 28/10/2018. Nguồn: CJ24

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hoanh-trang-cuoc-duyet-binh-lon-nhat-trong-lich-su-cong-hoa-czech-1137267.html