Hoành tráng diễu hành Salsodromo tại Hội chợ Cali, Colombia

Diễu hành Salsodromo đánh dấu sự khởi đầu của Hội chợ Cali, một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất ở Colombia.

Hội chợ Cali là sự kiện văn hóa chính trên bờ biển Thái Bình Dương của Colombia. Nó được tổ chức tại thành phố Cali có ba triệu cư dân.

Cuộc diễu hành Salsodromo kéo dài bốn giờ của các trường múa salsa ở Cali đánh dấu sự khởi đầu của Hội chợ Cali lần thứ 58, vào ngày 25/12/2015.

Hội chợ Cali được tổ chức từ năm 1957 và diễn ra từ ngày 25/12 đến ngày 30/12 hàng năm. Trong ảnh: Các vũ công Salsa ngồi đợi tham gia cuộc diễu hành Salsodromo.

Hội chợ Cali có các buổi lễ hội, diễu hành Salsodromo, hòa nhạc và thi sắc đẹp được tổ chức tại Cali, còn được gọi là "Thủ đô của vũ điệu Salsa”.

Lễ hội Cali quảng bá văn hóa, tính đa dạng sắc tộc và âm nhạc trong khu vực. Trong ảnh: Một nữ vũ công Salsa tham gia lễ hội.

Mỗi năm, có hàng chục ngàn du khách tham quan Hội chợ Cali để chiêm ngưỡng những màn trình diễn vũ điệu Salsa bốc lửa.

Các vũ công đến từ các trường múa salsa khác nhau ở thành phố Cali và nhảy múa trên đường phố trong trang phục phát sáng trong cuộc diễu hành kéo dài 1,5 km.

Các nữ vũ công Salsa Colombia tham gia cuộc diễu hành Salsodromo.

Minh Châu (Theo Sputnik News)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/hoanh-trang-dieu-hanh-salsodromo-tai-hoi-cho-cali-colombia-612595.html