Hoạt động chăm lo Tết cho người lao động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, nhờ công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực được chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Liên đoàn đến các cấp công đoàn, số người được thụ hưởng, giá trị phần quà và tổng số tiền, quà được trao tặng tới đoàn viên, người lao động tăng mạnh. Qua thống kê, đã có trên 10 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.039 tỷ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà Tết, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm nhiệm vụ trực Tết. Ảnh: Đ.H

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà Tết, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm nhiệm vụ trực Tết. Ảnh: Đ.H

Đánh giá về hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) của các cấp công đoàn toàn quốc năm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Các hoạt động ngày càng đi vào chuyên nghiệp, thực chất, gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; không để phát sinh những vụ việc phức tạp xảy ra.

Đặc biệt, sức lan tỏa của chương trình ngày một sâu rộng, đều khắp ở các cấp, được các cấp chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia cùng Công đoàn chăm lo cho người lao động.

Tiêu biểu là tại thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố trao trực tiếp 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và 156 giải thưởng, trị giá trên 185 triệu đồng đối với đoàn viên Công đoàn. “Phiên chợ nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đã có 26 doanh nghiệp với 39 gian hàng tham gia bán hàng giảm giá phục vụ CNLĐ, mức giá giảm từ 20 đến 50% giá thị trường.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng vé xe miễn phí tới CNLĐ

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức trao tặng 55.317 vé tàu xe với trị giá trên 30 tỷ đồng, 281.835 suất quà với giá trị gần 172 tỷ đồng và tặng 13 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 610 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Một số công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức “Tết Sum vầy” đến tận các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, kết hợp tổ chức họp mặt CNLĐ ở lại Thành phố với các hội thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu các món ăn truyền thống của dân tộc trong không khí sôi nổi, hào hứng đã góp phần giúp cho các gia đình công nhân xa quê có thêm một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình như đón xuân tại quê nhà.

Tại tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chi từ ngân sách trên 5 tỷ 575 triệu đồng tặng 11.150 suất quà (tăng 800 phần so với năm 2019), mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã trao tặng khoảng 400.000 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ (mỗi phần quà từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/phần).

Tại chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình 2020”, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã tặng trên 23.500 vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc đang làm việc ở tỉnh Bình Dương về quê đón Tết.

Lan tỏa từ chương trình, có hơn 100 doanh nghiệp tổ chức xe đưa, đón khoảng 20.000 lao động về quê đón Tết. Điển hình như: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, Công ty TNHH Thiên Nam, Công ty TNHH Yazaki Eds, Công ty TNHH Chí Hùng, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng…

Tại thành phố Hải Phòng, các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động, với tổng giá trị trên 70 tỷ đồng, trong đó: Trao tặng 147.251 phần quà trị giá 50 tỷ đồng; trao tặng 105.200 suất trợ cấp và quà bằng tiền mặt cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 20 tỷ đồng; hỗ trợ 6.341 vé xe trị giá trên 1.314 triệu đồng; tổ chức 130 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết 10 triệu đồng/1 xe trị giá 1.300 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng 3.400 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 1.000 suất trợ cấp, mỗi suất 1 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 30 chuyến xe, mỗi chuyến xe 10 triệu đồng với tổng số tiền 3 tỉ đồng.

Hoạt động Phiên chợ nghĩa tình với các gian hàng bán giảm giá phục vụ CNLĐ là điểm nhấn được trong hoạt động chăm lo Tết năm nay của các cấp công đoàn

Tại tỉnh Bắc Ninh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tặng 21.244 vé xe, xây dựng, kế hoạch tổ chức đưa 48.839 CNLĐ về quê đón tết; tặng 120.545 suất quà bằng tiền, 160.091 suất quà bằng hiện vật, tổ chức cho 1.010 CNLĐ ở lại làm việc dịp tết, trao 4 nhà Mái ấm công đoàn. Tổng kinh phí chăm lo trong dịp tết của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh là 91.141.670.000 đồng.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh lần đầu tiên tổ chức Chương trình Tết sum vầy- Mừng Xuân, ơn Đảng gắn với gần 20 hoạt động của chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với 60 gian hàng giảm giá và nhiều hoạt động miễn phí dành cho CNLĐ tại Khu công nghiệp Yên Phong trong 3 ngày.

Tại tỉnh Đồng Nai, với phương châm “Mọi người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà không có điều kiện về quê đón tết.

Kết quả, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm và tặng trên 700.000 phần quà cho CNLĐ (trị giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/phần quà); trao trên 10.000 vé xe cho CNLĐ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Tây về quê sum họp cùng gia đình, với tổng kinh phí cho các hoạt động trên 300 tỷ đồng; trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 2.700 phần quà, tổ chức chuyến xe sum vầy cho 1.500 CNLĐ về quê đón tết, tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng...

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoat-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-lao-dong-ngay-cang-chuyen-nghiep-thuc-chat-102689.html