'Hoạt động công đoàn phải tạo cho được dấu ấn mạnh mẽ'

Chiều 12.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định; nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tháng Công nhân 2019, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và cho ý kiến về cụm công trình nhà làm việc Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định.

Theo Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng, trong quý II và những tháng cuối năm, hoạt động công đoàn tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, chất lượng bữa ăn cho CNLĐ tại doanh nghiệp; trong đó sẽ kiểm tra chế độ chính sách lao động nữ tại 15 doanh nghiệp.

Tăng cường học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bình Định và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân với những nội dung phong phú, thiết thực; đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; triển khai năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nghe lãnh đạo LĐLĐ Bình Định báo cáo về dự án xây dựng cụm công trình liên hợp ở Khu Công nghiệp Phú Tài.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nghe lãnh đạo LĐLĐ Bình Định báo cáo về dự án xây dựng cụm công trình liên hợp ở Khu Công nghiệp Phú Tài.

Lễ phát động Tháng Công nhân diễn ra trong tháng 4, mở đầu cho loạt sự kiện đồng hành như biểu dương 90 CNVCLĐ tiêu biểu; đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với công đoàn, CNVCLĐ...

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ Bình Định sẽ tiến hành trao nhà “Mái ấm công đoàn”; vận động doanh nghiệp bán hàng giảm giá, cấp thuốc, chăm sóc xe máy miễn phí cho công nhân. Người đứng đầu LĐLĐ Bình Định cho biết, sẽ có thêm một số đối tác mới tham gia chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt ở lĩnh vực vận tải, hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, cưới hỏi…

Hoan nghênh tính chủ động tích cực của LĐLĐ Bình Định trong công tác chuẩn bị cho các sự kiện lớn từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường yêu cầu: “Hoạt động công đoàn phải thực sự tạo cho được dấu ấn đậm nét. Phải hành động tập trung, hiệu quả, thiết thực”.

Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý: “Không nên dàn trải quá. Phải làm cho rõ, thực hiện cho được chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn. Đại diện như thế nào, bảo vệ ra sao, từng cấp công đoàn phải nhận thức thông suốt, hành động quyết liệt. Năm nay, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh tới tính tập trung. Sẽ có cuộc biểu dương khí thế và sức mạnh giai cấp công nhân thông qua hoạt động đồng loạt trong một ngày, trên phạm vi cả nước. Từ cơ sở đó, chúng ta tổng kết có bao nhiêu lao động, bao nhiêu CĐCS hưởng ứng, tham gia…”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Hoạt động công đoàn phải tạo cho được dấu ấn.

Trước đó, Chủ tịch Bùi Văn Cường đi khảo sát khu đất 2,5ha tại Khu Công nghiệp Phú Tài, nơi dự kiến xây dựng khu nhà làm việc của Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định gắn với cơ sở sinh hoạt văn hóa - thể thao – dịch vụ khu công nghiệp. Công trình được đề xuất quy mô 15 tỉ đồng.

Thông báo ý kiến của Thường trực Đoàn Chủ tịch về sự cần thiết triển khai dự án, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhắc nhở phải cân nhắc quy hoạch chi tiết và tính toán sát hơn về hiệu quả, công năng: “Quy mô có thể lớn hoặc nhỏ hơn. Mục tiêu là giữ đất, sinh lợi và thu hồi vốn”.

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoat-dong-cong-doan-phai-tao-cho-duoc-dau-an-manh-me-727639.ldo