Hoạt động của Đại sứ quán Séc tại Nga rơi vào tình trạng tê liệt

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc Jan Hamacek hôm qua (19/4) tuyên bố, sau khi 20 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Séc thường trú tại Moscow bị phía Nga trục xuất, hoạt động của Đại sứ quán Séc tại đây rơi vào tình trạng tê liệt.

Ông Jan Hamacek cho biết, hiện Đại sứ quán Séc còn khoảng 10 nhân viên ngoại giao, chỉ có Phòng Lãnh sự đang hoạt động, các Phòng Chính trị và Phòng Kinh tế của Đại sứ quán đã bị đóng cửa. Đây là một đòn giáng mạnh vào hoạt động của Đại sứ quán Séc tại Nga.

Ông Jan Hamacek. Ảnh: Tass.

Ông Jan Hamacek. Ảnh: Tass.

Ông Jan Hamacek cũng tiết lộ, Đại sứ quán Séc có thể điều động các nhân viên ngoại giao từ Tổng lãnh sự tại các thành phố khác của Nga đến Moscow nhận công tác.

Hôm 18/4, Nga đã triệu Đại sứ Séc tại Nga, thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao đang làm việc trong Đại sứ quán Séc như là biện pháp trả đũa việc trước đó Séc đã trục xuất các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Praha./.

Tuấn Đạt/VOV1 biên dịch Theo Global Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoat-dong-cua-dai-su-quan-tai-nga-sec-roi-vao-tinh-trang-te-liet-851634.vov