Hoạt động của Eni tại Congo: Thách thức lớn về giảm carbon trong phát triển tài sản dầu khí ở châu Phi (Kỳ I)

Công ty tư vấn năng lượng HIS Markit cho biết ENI có kế hoạch thoái vốn ra khỏi các tài sản dầu khí đang hoạt động tại Congo. ENI đã giảm chi phí vốn (CAPEX) của năm 2020 gần 35% so với ngân sách ban đầu và cam kết tiếp tục chuyển đổi năng lượng. Để có các thùng dầu với carbon thấp hơn, ENI cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác dầu mỏ và giảm thiểu bùng cháy khí tự nhiên, tăng cường tập trung vào các nguồn năng lượng carbon thấp hơn, trong đó có việc tìm kiếm nguồn thu từ khí đốt.

Một cơ sở dầu khí ngoài khơi của ENI tại Congo. Ảnh: ENI.

Một cơ sở dầu khí ngoài khơi của ENI tại Congo. Ảnh: ENI.

Sự tồn tại của một trữ lượng lớn khí tự nhiên trong khi các lựa chọn thương mại hóa khí đốt còn hạn chế là một thách thức lớn đối với danh mục đầu tư của ENI ở Congo. Thoái vốn khỏi các tài sản carbon cao, như ở Congo, sẽ cho phép ENI đạt được danh mục đầu tư carbon thấp hơn và bền vững hơn, đồng thời giảm chi phí CAPEX và OPEX (chi phí hoạt động) trong tương lai. Bất kỳ công ty nào nắm bắt cơ hội khai thác tiềm năng này của ENI sẽ có thể tiếp cận với sản lượng dầu khí tương đối lớn hiện tại và trong tương lai nhưng phải sẵn sàng giải quyết bài toán hóc búa về thương mại hóa khí đốt.

ENI hiện đang hoạt động cả trên bờ và ngoài khơi Congo và gần đây đã mua thêm diện tích thăm dò. ENI điều hành thăm dò của hơn 50% trữ lượng dầu khí của Congo, trong đó có các mỏ lớn Nene Marine và Litchendjili. Hiện tại, 80% sản lượng khai thác của ENI đến từ các tài sản dầu khí ngoài khơi. Việc phát triển các mỏ Litchendjili và Nene Marine trong nhiều giai đoạn và chi phí thấp là chìa khóa để duy trì mức khai thác của ENI trong thời gian tới.

Một giàn khoan dầu khí ngoài khơi của Eni tại Congo. Ảnh: ENI.

Mỏ Nene Marine, trong đó ENI nắm giữ 65% vốn hoạt động, có một quá trình phát triển nhiều giai đoạn với Giai đoạn 1, Giai đoạn 2a và Giai đoạn 2b đã được triển khai. Mỏ này là nguồn khai thác lớn nhất của ENI ở Congo trong năm 2020. Giai đoạn thứ ba đang trong quá trình phát triển, bao gồm cả thương mại hóa khí đốt nhưng khối lượng khí sẽ được phát triển hiện còn chưa rõ. Giai đoạn thứ tư cuối cùng, Nene Marine Phase 3, sẽ thúc đẩy sản lượng lên hơn 50.000 thùng dầu mỗi ngày.

Việc phát triển mỏ Nene Marine Giai đoạn 3 yêu cầu đầu tư vốn 655 triệu USD để phát triển trữ lượng dầu và khí đốt 240 triệu thùng dầu tương đương (MMboe). Giai đoạn này có khả năng có mức giá hòa vốn lành mạnh (BEP) vào khoảng 30 USD/thùng và có trữ lượng khí đốt đáng kể. Tuy nhiên, việc thương mại hóa khí đốt từ Giai đoạn 3 chưa có số liệu rõ ràng do thị trường nội địa Congo còn nhỏ hẹp và có nguy cơ phải đốt cháy một lượng khí đáng kể trừ khi tìm được các hợp đồng bao tiêu khí đốt. Đây là một thách thức đối với bất kỳ đối tác nào tham gia dự án. (Còn tiếp)

Thanh Bình

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoat-dong-cua-eni-tai-congo-thach-thuc-lon-ve-giam-carbon-trong-phat-trien-tai-san-dau-khi-o-chau-phi-ky-i-636988.html