Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 20-10, tại Nhà Thiếu nhi quận 2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội (ÐBQH) TP Hồ Chí Minh cùng một số ÐBQH thành phố có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến của cư tri quận 2 đều xoay quanh vấn đề sai phạm của thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2); việc xử lý các cá nhân sai phạm sẽ được thực hiện như thế nào, xác định thời gian công bố, giải quyết...

Phát biểu ý kiến với cử tri, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mấy tháng qua, thành phố đã tập trung cao độ nhằm vận dụng tối đa chính sách để giải quyết có lợi nhất cho người dân Thủ Thiêm. Thành ủy và các đơn vị liên quan đã tổ chức sáu cuộc họp trong hơn năm tháng qua để tìm hướng giải quyết. Các ý kiến của cử tri sẽ được phân loại và gửi đến tổ công tác của thành phố xử lý theo đúng quy định. Các cá nhân, tập thể sai phạm liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ nhận hình thức xử lý đúng quy định của luật pháp. Thành phố rất chia sẻ với các cử tri bị ảnh hưởng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và mong bà con đồng hành cùng thành phố sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Trước đó, vào ngày 18-10, Ðoàn ÐBQH thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 4.

* Ngày 20-10, tại thành phố Quy Nhơn, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Bình Ðịnh.

Theo báo cáo, tại tỉnh Bình Ðịnh, từ tháng 1-2017 đến tháng 6-2018, qua công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và thanh tra đã phát hiện các hành vi tham nhũng, tham ô tài sản, kinh tế; khởi tố 13 vụ án với 16 bị can; qua 147 cuộc thanh tra hành chính tại 239 đơn vị đã phát hiện 96 đơn vị có sai phạm... Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Bình Ðịnh đã được tăng cường, tổ chức thực hiện bài bản, tích cực đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn thấp; điều tra, xét xử các vụ tham nhũng còn kéo dài. Ðồng chí đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Ðịnh kiểm tra lại năm vụ tạm đình chỉ và bảy vụ không khởi tố; báo cáo kết quả kiểm tra cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính T.Ư. Tỉnh ủy Bình Ðịnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Ðảng, nhất là việc thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện quy định này được xem như một cam kết chính trị với toàn Ðảng, toàn dân về quyết tâm phòng, chống tham nhũng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân có điều kiện giám sát việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37988502-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html