Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 16-11, tại tỉnh Hà Giang Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.

Ngày 16-11, tại tỉnh Hà Giang Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.

Thôn Vĩnh Sơn có bảy dân tộc, 285 hộ. Những năm qua, người dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Ðến nay, có 69 hộ đời sống trên trung bình, 198 hộ trung bình, bảy hộ cận nghèo và còn 11 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; tất cả các hộ được sử dụng điện; 50% tuyến đường trong thôn được bê-tông hóa. Năm nay, thôn có 273 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu ý kiến tại đây, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vui mừng và biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Vĩnh Sơn đạt được. Ðồng thời, đề nghị tỉnh Hà Giang quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Ðối với xã Vĩnh Phúc, tiếp tục động viên nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ðồng chí mong muốn, nhân dân thôn Vĩnh Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp, phấn đấu xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ðồng chí Tô Lâm đã trao các phần quà tặng thôn và các gia đình chính sách trong thôn.

* Ngày 16-11, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự tọa đàm với chủ đề "Tứ giác sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo UBND, các sở, ngành, các doanh nghiệp (DN), cơ quan nghiên cứu khoa học, viện, trường, nhà khoa học của thành phố tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận và đề xuất một số thực trạng, giải pháp trong hoạt động của DN hiện nay; sự kết nối, tương tác giữa các đơn vị như: Nhà nước, DN, viện, trường đào tạo,... Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Quá trình phát triển kinh tế trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu DN phải có sự đổi mới, sáng tạo, liên kết với các cơ quan nghiên cứu khoa học trở nên cấp thiết và quan trọng. Ðồng chí đặt ra bài toán về những chương trình, kế hoạch, chiến lược để các bên (DN, cơ quan nghiên cứu khoa học…) có sự kết nối, phối hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn để cùng phát triển, hướng đến mục tiêu chung của thành phố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38270302-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html