Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 23-1, tại Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, thành quả đạt được của Tổng cục Hậu cần nói riêng, ngành hậu cần toàn quân nói chung trong năm 2018; yêu cầu Tổng cục Hậu cần chủ động hơn nữa nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo hiệu quả công tác hậu cần toàn quân; quan tâm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; chú trọng đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần cho các cơ quan, đơn vị.

Cùng ngày, đồng chí có cuộc làm việc với Tổng cục Kỹ thuật. Ðể tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị Tổng cục Kỹ thuật cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân, thực hiện toàn diện công tác chuyên môn kỹ thuật theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối...

* Ngày 23-1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án TAND tối cao dự hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp năm 2019 tỉnh Hà Giang.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TAND hai cấp ở Hà Giang; đề nghị TAND hai cấp cần tập trung thực hiện hiệu quả 14 nội dung quan trọng của ngành Tòa án, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, bảo đảm các phán quyết của Tòa án đúng luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ðồng chí trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ tặng TAND huyện Bắc Quang. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua TAND" và "Thẩm phán giỏi".

* Ngày 23-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm làm việc tại Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Qua các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo cũng như những ý kiến đóng góp của Ðại học Y Dược thành phố, Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế tiếp thu đầy đủ trong quá trình hoàn thiện dự thảo hai Nghị định về đào tạo nhân lực y tế và đổi mới cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế. Phó Thủ tướng cho rằng, cơ chế tài chính góp phần quyết định; kinh nghiệm của Bệnh viện trong ứng dụng công nghệ thông tin cần được tiếp thu để nhân rộng ra các cơ sở y tế khác.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện tự chủ thuận lợi gắn với "đặt hàng" đào tạo, nghiên cứu khoa học; mở các mã ngành đào tạo mới. Những đơn vị đã tự chủ hoàn toàn cả chi thường xuyên lẫn đầu tư như Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, phải được hưởng cơ chế như doanh nghiệp; được phát triển chuỗi các bệnh viện gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường đại học y khoa...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đã thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

* Sáng 23-1, tại Hà Nội, Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) gặp mặt thân mật đại diện các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc (17-2-1979 - 17-2-2019).

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu tham gia chương trình Gặp mặt đại biểu thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu về thăm Hà Nội, thăm Nhà QH trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019. Ðồng chí gửi lời thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và những đóng góp hết sức to lớn đối với đất nước. Phó Chủ tịch QH đánh giá cao và biểu dương các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch QH đề nghị các cấp, các ngành phải thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Ðẩy mạnh hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho những người có công với cách mạng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang và Công an tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhằm giáo dục tư tưởng, xây dựng ý chí sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39006602-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html