Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 29-3, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết thi đua chào mừng 5 năm Ngày thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ðồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự.

Sau 5 năm thành lập, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố và ngày càng vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt hơn 15%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014-2018 đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ðời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người/năm, tăng 9,9 triệu đồng so với năm 2014. Ðảng bộ quận đã xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ; thành lập 18 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kết nạp 1.100 đảng viên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

* Tối 29-3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đồng chí Hoàng Trung Hải dự khai mạc Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019; cùng dự, về phía Nhật Bản có ông I.I-gi-ma, Cố vấn đặc biệt Nội các của Thủ tướng Nhật Bản. Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Lễ hội Hoa anh đào năm nay trưng bày 100 cây và 20 nghìn cành hoa anh đào cùng nhiều loại hoa của Việt Nam, được xếp thành mô hình Khuê Văn Các, núi Phú Sĩ... Các hoạt động trình diễn giới thiệu văn hóa Nhật Bản và Việt Nam diễn ra tại các không gian khác nhau trong khu vực phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm từ tối 29 đến hết ngày 31-3, tạo nên một không gian văn hóa hấp dẫn cho người dân Thủ đô và khách du lịch. Ngay trong tối khai mạc, công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản, Việt Nam cũng như thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào.

* Ngày 29-3, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM dự lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung TP Ðà Nẵng (DITP) do UBND thành phố và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Ðà Nẵng tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định: Chính phủ luôn khuyến khích, động viên và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu mối giao thương kinh tế lớn, chú trọng phát triển các khu công nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao… Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành T.Ư tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TP Ðà Nẵng trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, kêu gọi đầu tư, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp khi đầu tư vào khu CNTT tập trung và khu công nghệ cao của Ðà Nẵng, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ riêng của Ðà Nẵng, mà của cả khu vực miền trung và cả nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam tham dự Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu công nghệ cao Ðà Nẵng. Dự án do Tập đoàn UAC (UNIVERSAL ALLOY CORPORATION ASIA PTE., LTD - Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu thi công là Công ty DINCO E&C. Phó Thủ tướng cũng dự lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Khu CNTT tập trung (giai đoạn 1) với khu công nghệ cao, TP Ðà Nẵng.

* Chiều 29-3, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 (Nghị quyết 33) của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam biểu dương những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Ðảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã cùng nhau xây dựng, bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội; giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa Huế nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung.

Liên quan vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cho rằng, tỉnh cần chỉ rõ được những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân, hạn chế cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 33, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục, tháo gỡ; phát hiện, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng.

* Ngày 29-3, tại tỉnh Bình Ðịnh, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 886) và chỉ đạo hội nghị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 32.022 tỷ đồng; trồng rừng tập trung đạt 231.520 ha… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng cho rằng, Chính phủ không cấm tuyệt đối việc chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải tính toán rất kỹ; chỉ chuyển đổi khi thật sự cần thiết cho các mục đích, nhằm đạt lợi ích cao nhất cho người dân và cộng đồng. Việc chuyển đổi rừng phải đi đôi với trồng rừng thay thế. Các địa phương phải thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 886, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả và thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020…

* Sáng 29-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ðoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Ðất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, tổ chức họp phiên thứ ba. Ðồng chí Phó Chủ tịch QH PHÙNG QUỐC HIỂN, Trưởng Ðoàn giám sát, chủ trì phiên họp.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết: Tại phiên họp lần này, các thành viên của Ðoàn giám sát tiến hành nghiên cứu, thảo luận Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Ðất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Ðề nghị các thành viên Ðoàn giám sát tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nội dung Dự thảo báo cáo, từ đó thảo luận, đưa ra những đóng góp xây dựng Nghị quyết của Ðoàn giám sát. Sau phiên họp này, Ðoàn giám sát sẽ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, lấy ý kiến Chính phủ trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp thứ 33, dự kiến vào tháng 4-2019. Sau khi Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến, Ðoàn giám sát sẽ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo để trình QH trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39681702-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html