Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 29-8, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Ðoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Ninh Bình về xây dựng công an xã chính quy. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 76 của Ðảng ủy Công an Trung ương về “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy”, đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã bố trí 46 công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã tại 12 trong số 122 xã, thị trấn trong tỉnh, theo mô hình của Bộ Công an (trưởng công an xã, phó công an xã, công an viên thường trực là công an chính quy). Ðến năm 2021, Công an tỉnh Ninh Bình phấn đấu 110 xã còn lại sẽ bố trí công an chính quy. Công an xã chính quy đã tích cực phối hợp công an bán chuyên trách ở xã, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề nảy sinh, vướng mắc về ANTT. Do vậy, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2019 đến nay giảm 5,7%. Tuy nhiên, việc xây dựng công an chính quy còn nhiều vướng mắc. Ðó là hệ thống văn bản chưa đồng bộ; nguồn cán bộ thiếu; cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho cơ sở phần lớn chưa qua đào tạo chuyên ngành; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tuy được quan tâm, song chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương công tác bảo đảm ANTT, đặc biệt là việc đi đầu xây dựng công an xã chính quy của Công an Ninh Bình trong thời gian qua. Thực tế xây dựng công an xã chính quy ở Ninh Bình cho thấy: Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có nhiều cách làm sáng tạo. Kết quả mang lại lớn nhất là sự tin tưởng của nhân dân vào lực lượng công an. Ðó là kinh nghiệm, là cơ sở để Bộ Công an nghiên cứu, tiếp tục tham mưu cho Ðảng, Nhà nước ban hành các chính sách phù hợp xây dựng công an xã chính quy.

Sáng 29-8, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổ chức. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và hơn 3.000 đại biểu là các chuyên gia, nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, xoay quanh vấn đề đổi mới sáng tạo hướng đến tính bền vững và sự tham gia của nhiều thành phần ở các nền kinh tế mới nổi, các chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về các chủ đề: “Hành tinh và những thành phố của chúng ta - Sự sáng tạo ở mức độ cơ sở hạ tầng”; “Các tổ chức và cuộc sống của chúng ta - Sự sáng tạo ở cấp độ con người”. Bên lề diễn đàn diễn ra triển lãm các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế...

Ngày 29-8, Ðoàn giám sát của Quốc hội (QH) do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả UBND tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em thời gian qua; nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này. Cần đổi mới trong tuyên truyền pháp luật cho phù hợp từng địa bàn, trong đó có khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cần có sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan. Nâng cao công tác dự báo về tình hình xâm hại trẻ em. Xem xét thanh tra chuyên ngành về thực hiện chính sách, pháp luật về xâm hại trẻ em, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa, bảo đảm thực hiện công tác này hiệu quả hơn…

Trước đó, Ðoàn giám sát QH đã làm việc với UBND huyện Kim Bôi và Trường THCS Thống Nhất (TP Hòa Bình) về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41391702-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html