Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 12-9, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: PHẠM MINH CHÍNH, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; PHẠM BÌNH MINH, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ðảng ủy Ngoài nước về việc tổ chức lại Ðảng bộ Ngoài nước và Ðảng bộ Ngoại giao.

Chiều 12-9, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: PHẠM MINH CHÍNH, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; PHẠM BÌNH MINH, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ðảng ủy Ngoài nước về việc tổ chức lại Ðảng bộ Ngoài nước và Ðảng bộ Ngoại giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong quá trình thực hiện sáp nhập Ðảng bộ Ngoài nước và Ðảng bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ðảng ủy Ngoài nước cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ; chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Ðảng bộ; quan tâm chế độ, chính sách đối với các cán bộ trong diện sắp xếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Ban Tổ chức T.Ư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp Bộ Ngoại giao và Ðảng ủy Ngoài nước tiến hành bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, quy định, tờ trình về việc tổ chức lại Ðảng bộ Ngoài nước và Ðảng bộ Ngoại giao để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

* Chiều 12-9, tại tỉnh Thái Bình, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng tại các tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng. Hội nghị do Ban Dân vận T.Ư phối hợp Ðảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Qua nắm tình hình đội ngũ cán bộ nữ ở khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao các đơn vị trong khu vực đã có nhiều cố gắng trong việc đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 21 đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố chưa đạt chỉ tiêu về số lượng cán bộ nữ trong cấp ủy, thậm chí có nơi không có cán bộ nữ trong cấp ủy cấp xã; nhiều nơi không có nữ tham gia ban thường vụ huyện ủy, có tỉnh chưa có nữ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Ðồng chí yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đạt và vượt tỷ lệ 15% cấp ủy viên là nữ. Ðồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21 và chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ. Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tỷ lệ nữ trong quy hoạch; xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ; chú trọng sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ giữ các chức vụ, nhất là tham gia ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

* Ngày 12-9, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ðền Hùng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tu bổ Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam là việc làm ý nghĩa, để mỗi người dân Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, dù ở bất cứ nơi đâu đều hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và biết ơn công đức Tổ tiên.

Cách đây 18 năm, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao ngôi nhà gỗ năm gian được xây từ thế kỷ 19 tặng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ và được đặt trên đồi Phân Ðăng, tại Khu di tích lịch sử Ðền Hùng, với tên gọi Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, để giữ gìn ngôi nhà. Ðây là nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng hằng năm, tại ngôi nhà nêu trên đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước và gặp gỡ, giao lưu giữa các nghệ nhân, nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

* Tối 12-9, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Ðảng T.Ư tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Ðảng T.Ư thi đua thực hiện văn hóa công sở". Ðồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự.

Phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh thi đua sôi nổi, rộng khắp trong khối, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; động viên, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Ðối với tập thể, các cơ quan cần "Thi đua xây dựng tập thể uy tín, hiện đại, văn minh, hiệu quả" theo mô hình "Tập thể kiểu mẫu". Ðối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp". Hưởng ứng phát động, các cơ quan trong khối triển khai phong trào và hội thi, lựa chọn các hạt nhân tham gia các phần thi tuyên truyền, hiểu biết về văn hóa công sở và hùng biện; sẽ được tổ chức vào tháng 11-2019.

* Ngày 12-9, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương tỉnh Cao Bằng đã thẳng thắn nhìn nhận, xác định rõ, tập trung tháo gỡ ba điểm "nghẽn", nút thắt cản trở sự phát triển của tỉnh gồm: hạ tầng giao thông, chất lượng nhân lực, thể chế, cơ chế. Qua đó, tỉnh đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 40 triệu đồng/ha/năm cần được nâng lên. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đã xác định đúng ba đột phá chiến lược về: du lịch, dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế cửa khẩu, nhưng cần đề ra giải pháp phù hợp; tập trung nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ðồng thời, tỉnh cần khắc phục những hạn chế trong môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 200 suất học bổng, trị giá một triệu đồng/suất tặng học sinh vượt khó, học tốt; trao sách tặng năm thư viện; trao quà Tết Trung thu tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, chiều 11-9, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và Ðoàn công tác đến dâng hương tại Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích lịch sử Kim Ðồng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Ngày 12-9, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Cạn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tìm giải pháp đột phá để phát triển, nhất là tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019, tạo đà hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho đại hội đảng các cấp; quan tâm thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó và sách tham khảo học tập, với tổng trị giá 75 triệu đồng, tặng các trường học trên địa bàn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41545502-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html