Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Trong hai ngày 10 và 11-11, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã thăm, làm việc với tỉnh Ðiện Biên để nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ trương làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Ðào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên, Ðại tướng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà tỉnh Ðiện Biên đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Do vậy, Ðiện Biên cần tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nhất là trên hai tuyến biên giới; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc ổn định sản xuất, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Với lực lượng công an, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ các lực lượng và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, dự báo tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để bất ngờ xảy ra.

Với chủ trương của Ðảng ủy Công an T.Ư làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Mường Nhé, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành và huyện Mường Nhé đã khẩn trương rà soát danh sách chi tiết số hộ cần hỗ trợ; thí điểm làm 11 căn nhà theo hai mẫu để người dân lựa chọn. Ðặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà cho hộ nghèo Mường Nhé trước dịp kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu ngay sau chương trình họp lần này, Ðiện Biên cần tiếp tục triển khai tốt.

Trong chuyến công tác, đồng chí Tô Lâm đã dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới - Mường Nhé 2 (xã Mường Nhé); thăm, làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé; trao hai nhà tình nghĩa tặng hai hộ nghèo bản Nậm Pố 4; tặng quà tám gia đình tiêu biểu ở bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé 2.

* Ngày 11-11, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tại ba thôn Kà Rôm, Ba Hồ, Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Ðức Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Ninh Thuận.

Tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe của các cụ già, động viên các em nhỏ với mong muốn các em quyết tâm học tập để xây dựng quê hương mình khang trang hơn, tươi đẹp hơn. Ðồng chí ghi nhận và biểu dương đồng bào ba thôn đã phát huy truyền thống đoàn kết, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của cộng đồng, tạo tiền đề vững chắc để bà con quyết tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ðể tiếp tục phát huy những kết quả đáng khích lệ thời gian qua, đồng chí đề nghị người dân trong các thôn tiếp tục tăng cường tình đoàn kết gắn bó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Thuận.

Ðồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương để nâng cao đời sống người dân; quan tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân; tích cực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để không có tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch đẹp, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tặng quà ba thôn Kà Rôm, Ba Hồ, Suối Vang; tặng quà 20 hộ gia đình gương mẫu và trao tiền hỗ trợ nhà đại đoàn kết tặng 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Công Hải.

* Chiều 11-11, tại Nhà văn hóa xã Ðồng Bục, huyện biên giới Lộc Bình (Lạng Sơn), đồng chí TRẦN CẨM TÚ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư Háng Cáu - Lăng Xè, xã Ðồng Bục.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Trần Cẩm Tú vui mừng khi được chung vui Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân nơi đây; biểu dương Liên khu dân cư đã thực hiện hiệu quả năm nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… Ðể giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục động viên người dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ nhằm đáp ứng nhu cầu giai đoạn mới; cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của khu dân cư. Bà con, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm gắn bó, xây dựng khu dân cư bình yên, giàu đẹp và văn minh.

Tại ngày hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đã tặng quà đại diện khu dân cư Háng Cáu - Lăng Xè; trao 15 suất quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, của cơ quan Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cần khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, sự ổn định, phát triển của địa phương và củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cần chủ động nắm tình hình, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, cần quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát; giám sát tổ chức đảng gắn với giám sát trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tham nhũng vặt. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là từ nay đến đại hội Ðảng các cấp...

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" T.Ư và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao cho tỉnh Lạng Sơn kinh phí hỗ trợ xây 70 căn nhà Ðại đoàn kết (tương đương 2,8 tỷ đồng) tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42211002-hoat-dong-cua-lanh-dao-%C3%B0ang-nha-nuoc.html