Hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước và MTTQ Việt Nam

ND - Trong chuyến công tác tại hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, sáng 27-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên. Tại đây Phó Thủ tướng đi kiểm tra hiện trường một số công trình, dự án trọng điểm có quy mô đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ; Dự án thành phố sáng tạo tại khu D thuộc dự án đô thị Nam TP Tuy Hòa; Khu tái định cư Phú Lạc và địa điểm xây dựng Khu lọc hóa dầu Hòa Tâm và Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Công trình cầu Hùng Vương.

Công trình thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên địa bàn hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), được khởi công từ tháng 4-2004, đến tháng 6-2009 chính thức phát điện tổ máy số một, tháng 11-2009 phát điện tổ máy số hai với sản lượng điện 825 triệu kWh/năm. Tổng công suất của nhà máy là 220 MW, với mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay do thiếu nước nên mỗi ngày nhà máy chỉ hoạt động 1 trong 2 tổ máy. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Ban quản lý nhà máy phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là cố gắng vận hành nhà máy bảo đảm phát điện liên tục, có giải pháp phối hợp với địa phương điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du trong mùa khô, xây dựng các phương án tránh lũ năm 2010 hiệu quả, phối hợp dự báo xả lũ hợp lý, tránh gây lũ bất thường cho vùng hạ du. Tại Phú Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã nghe báo cáo về tiến độ xây dựng khu tái định cư Phú Lạc, huyện Đông Hòa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu chính quyền huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phải quan tâm sớm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm ổn định cuộc sống khi di dời dân đến ở.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175612&sub=130&top=37