Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 14-4, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động năm 2017, quý I-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội hiện có 124 tổ chức cơ sở đảng với gần 8.500 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Phương thức hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở từng bước phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, điều kiện loại hình doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, nhất là từ các doanh nghiệp nước ngoài, nếu không tính toán, có giải pháp đổi mới, vươn lên, các doanh nghiệp Thủ đô sẽ đánh mất thị trường. Do đó, Đảng ủy khối cần thường xuyên lắng nghe, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp trong khối với các cơ quan thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp. Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; tạo đồng thuận, giữ vững ổn định ở từng đơn vị. Đảng ủy khối phải là trung tâm tạo mối liên kết chặt chẽ trong khối, xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các doanh nghiệp khác, các cơ quan T.Ư và thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tốt hơn.

* Ngày 14-4, tại TP Hải Dương, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp và việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Hải Dương.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hải Dương thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tối đa khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phát động đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đi thăm cơ sở sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà; thăm xã nông thôn mới Liên Mạc; trao quà tặng 10 hộ nghèo, ba ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Thanh Hồng và Liên Mạc, huyện Thanh Hà.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36094002-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html