Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 7-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nghị định nhằm triển khai thực hiện quy định của Luật DNNVV năm 2017 (tại Ðiều 20). Cụ thể, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ lập, thực hiện các chức năng: Cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (start-up), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh: Dự thảo Nghị định bám sát các quy định tại Ðiều 20 nói trên, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Phó Thủ tướng đồng tình với góp ý của các bộ quy định Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH-ÐT), hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ cấu tổ chức gồm hội đồng quản lý và các thành viên hội đồng hoạt động kiêm nhiệm. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ quản mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia hội đồng, quản lý Quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ. Phó Thủ tướng cũng nhất trí Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ÐT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của hội đồng quản lý để tăng cường minh bạch, giảm đến mức thấp nhất rủi ro khi cho vay, tài trợ; nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối quý III-2018.

* Ngày 7-8, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); chăm lo đời sống nhân dân; chăm sóc và bảo vệ trẻ em của tỉnh. Ðồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã báo cáo khái quát tình hình phát triển KT-XH của tỉnh với Phó Chủ tịch nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đạt được trong phát triển KT-XH, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị thời gian qua. Ðồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Bạc Liêu cần chú trọng, quan tâm hơn nữa các vấn đề về biến đổi khí hậu nhất là sạt lở và xâm nhập mặn; an ninh - quốc phòng; các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là bạo lực trẻ em và các tệ nạn xã hội; sắp xếp bộ máy tinh gọn; xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo đầu tư về y tế, giáo dục và xây dựng đội ngũ trí thức; chăm lo gia đình chính sách và làm tốt công tác an sinh xã hội…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp đã trao năm căn nhà tình thương, 200 suất quà và học bổng tặng học sinh, trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* Chiều 7-8, tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã trao quà tặng 50 gia đình có công và 200 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ba căn nhà tình thương tặng các em thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã quan tâm thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội. Qua đó, hình thành nhiều phong trào thiết thực trong xã hội thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" trong đó công tác chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ. Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Mặc dù địa phương đã nỗ lực chăm lo người có công nhưng vẫn còn một bộ phận người có công và người nghèo còn khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, Sóc Trăng cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng công tác chăm lo cho người có công và thực hiện hiệu quả tốt chính sách giảm nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37250802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html