Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 29-9, tại tỉnh Yên Bái, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Cang Chải.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri huyện Mù Cang Chải nêu các ý kiến: Hiện nay trên địa bàn huyện còn 29 trong số 126 thôn, bản chưa có điện, đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục thực hiện, đưa lưới điện đến các thôn, bản ở xa; đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, làm đường giao thông, thủy lợi; tăng cường đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng các dự án di dân tái định cư và cơ sở hạ tầng để di dời đến nơi an toàn, ổn định đời sống cho các hộ còn nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng vui mừng trước những thay đổi của huyện Mù Cang Chải trong những năm qua. Chia sẻ với những khó khăn của cử tri ba xã Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải, đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải quan tâm hỗ trợ nhân dân tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất; nhân dân các xã tập trung vào công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, sản xuất đúng quy hoạch của Nhà nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; mong muốn lãnh đạo và nhân dân huyện Mù Cang Chải đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần của người đảng viên, nêu gương trước nhân dân, là tấm gương sáng cho nhân dân noi theo, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Sáng 29-9, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra công trường dự án xây dựng cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê-tông cốt thép trên đường Nghi Tàm - một trong tám công trình cấp bách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12-2017. Đến nay, đoạn đường đê Nghi Tàm đã được hoàn thành phần mở rộng và thông xe, phục vụ việc đi lại của người dân. Cầu vượt An Dương đã hoàn thành việc lắp đặt dầm sắt cầu vượt; các đường lên xuống cầu. So với tiến độ ban đầu, dự án đã chậm hai tháng, do điều kiện thi công phức tạp; thời tiết có mưa nhiều. Công tác phối hợp với đơn vị thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa nhuần nhuyễn. Hiện nay, nhà thầu thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, phấn đấu thông xe toàn bộ dự án vào ngày 7-10.

Sau khi kiểm tra công trình, nghe các đơn vị báo cáo tình hình, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được của các đơn vị thực hiện dự án trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, đây là dự án trọng điểm về giao thông của thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để kết nối giao thông thuận lợi từ Sân bay quốc tế Nội Bài vào trung tâm thành phố. Do đó, các đơn vị phải nỗ lực triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng thi công mặt đường, mặt cầu, không để xảy ra tình trạng nứt, gãy, sụt lún; khắc phục ngay các nắp cống bị hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm khói bụi, không khí chung quanh khu vực dự án; không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của người dân. Sở Giao thông vận tải cần chỉ đạo việc khớp nối, phân luồng giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo, đèn giao thông, điểm đỗ xe buýt phù hợp khi đưa công trình vào sử dụng.

* Ngày 29-9, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị báo cáo chuyên đề “Tác động của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đến kinh tế TP Hồ Chí Minh” do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Do đây là hai nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới cho nên sẽ tác động đến toàn cầu, nhất là những nước như Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời Trung Quốc, Hoa Kỳ là hai đối tác quan trọng bậc nhất trong quan hệ kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại này cũng có những tác động tích cực, đó là sẽ xuất hiện việc dịch chuyển về đầu tư và thương mại, vì thế, chúng ta cần sáng suốt tận dụng cơ hội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, bình tĩnh ứng xử trong diễn biến ngắn hạn đi đôi với dự báo dài hạn. Là “đầu tàu” kinh tế của đất nước, TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp giải quyết các điểm nghẽn hiện nay, trong đó phải tập trung xây dựng thành phố thông minh. Trước mắt, thành phố kêu gọi đầu tư xây dựng hai cấu phần là trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thành phố và trung tâm điều hành tổng hợp của thành phố; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bắt nhịp cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37768402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html