Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018), ngày 14-10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật (HECI). Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và cắt băng khánh thành.

PGS,TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, HECI là đơn vị có chức năng kiểm tra sức khỏe chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu khám sức khỏe tổng quát. Các kết quả từ HECI có thể giúp phát hiện các bệnh tiềm ẩn và nguy cơ về sức khỏe, từ đó tiến hành kiểm tra chuyên sâu hoặc theo dõi, phòng tránh bệnh, cải thiện sức khỏe, góp phần giảm tải tại phòng khám chung của bệnh viện.

Ðáng chú ý, một trong những ưu điểm nổi bật của HECI là cơ chế chẩn đoán kép - chẩn đoán từ xa với các chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, các kết quả chẩn đoán hình ảnh như MRI, CT, tiêu bản xét nghiệm giải phẫu bệnh… sẽ được kết nối với Trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa để các bác sĩ Nhật Bản kiểm tra, chẩn đoán, xác nhận lần hai...

* Ngày 14-10, Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Ðảng (16-10-1948 - 16-10-2018). Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến dự.

Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo điều lệ Ðảng quy định, Ủy ban kiểm tra các cấp TP Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, tích cực phục vụ cấp ủy thực hiện nhiều cuộc vận động lớn của Ðảng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Ðảng. Ngành Kiểm tra Ðảng đã giúp các cấp ủy kiểm tra, giám sát sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng Ðảng; góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật Ðảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Ðảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng nói riêng và công tác xây dựng Ðảng nói chung.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ngành Kiểm tra Ðảng của Ðảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố mà Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 đã xác định, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra giám sát thực hiện bảy chương trình đột phá, các công trình trọng điểm; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tập trung triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh… Cần tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp giữa Thanh tra thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; thực hiện hiệu quả hơn nữa Quyết định 217, 218 (khóa XII) của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện và tham gia đóng góp xây dựng Ðảng. Ngành Kiểm tra Ðảng của thành phố, từng đồng chí cán bộ kiểm tra cần phát huy vai trò, vị trí của mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37920402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html