Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 17-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Ðổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hồ Chí Minh.

Ngày 17-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Ðổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đề nghị UBND thành phố cần sớm trình Thành ủy phê duyệt để trình Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa DNNN của thành phố tới năm 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và lợi ích cao nhất cho Nhà nước. Cần làm tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hóa… Trong tháng 11, UBND thành phố rà soát, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Ðảng. Ðồng thời, khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (đơn vị 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 58 của Thủ tướng); phối hợp Bộ Tài chính xây dựng Ðề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

* Ngày 17-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh và đoàn công tác đến thăm, tặng quà và làm việc với một số đơn vị và cử tri trên địa bàn quận 4 và quận 2.

Thăm và làm việc tại Bệnh viện quận 4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả, nhất là các sáng kiến, đổi mới của đội ngũ y bác sĩ tại đây để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Ðối với một số đề xuất, kiến nghị của bệnh viện như mua sắm xe cứu thương, định mức khoán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…, đồng chí cho biết sẽ có kiểm tra, thảo luận trong các kỳ họp Quốc hội sắp tới để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Ðại Cồ Việt (quận 4).

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình cử tri Trần Tiến Bình, ngụ số 21 đường 12A, phường 6 (quận 4); gia đình cử tri Lê Văn Tâm, đường Nguyễn Thị Ðịnh, phường Cát Lái (quận 2); gia đình ông Trần Ngọc Minh, chung cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) thuộc diện hộ nghèo và thăm cơ sở Bảo Ngọc, phường Thảo Ðiền (quận 2), cơ sở kinh doanh mua bán, sản xuất và gia công đóng gói muối tôm.

* Chiều 17-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an thăm và làm việc với Công an TP Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Ðảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Tô Lâm biểu dương những thành tích của TP Hải Phòng nói chung và lực lượng công an thành phố nói riêng đã đạt được trong ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 15. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự tin tưởng của nhân dân, TP Hải Phòng đã có những bước phát triển, đổi mới mạnh mẽ. Ðồng chí Tô Lâm yêu cầu Công an Hải Phòng chú ý coi trọng công tác xây dựng Ðảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đoàn kết, đề cao tính gương mẫu của người chiến sĩ công an và thực hiện tốt đề án sắp xếp, ổn định bộ máy, tổ chức theo yêu cầu. Trong đó, chú trọng bố trí lực lượng công an xã tại các địa bàn trọng điểm là công an chính quy, nhằm nắm chắc cơ sở, bám sát dân, tham mưu kịp thời giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở…

Cùng ngày, đồng chí Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng cùng các thành viên trong đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công bố kết luận kiểm tra việc "Sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm".

* Ngày 17-10, Ðoàn công tác của Ban Nội chính T.Ư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Ðồng Nai về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Ðồng Nai thời gian qua. Ðồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch để chống tham nhũng và tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm ngay từ đầu. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân, cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Ðồng chí cũng đề nghị, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, các cơ quan tỉnh Ðồng Nai cần lưu ý lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, như: đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, chính sách cho người có công, người nghèo.

* Ngày 17-10, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tập thể lãnh đạo và người lao động của ngành dầu khí đã phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là hoàn thành những chỉ tiêu chín tháng năm 2018, khẳng định vai trò quan trọng của tập đoàn trong nền kinh tế quốc gia. Ðồng chí đề nghị, Ðảng ủy và Ban lãnh đạo PVN tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để sắp xếp lại bộ máy, đổi mới hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình mới. Ðồng thời, phải đề ra chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển để ngành dầu khí đứng vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Ðồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của tập đoàn và yêu cầu tập đoàn có giải pháp để vượt qua những khó khăn, hạn chế hiện nay.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67.B30 và K67.B31, khóa học 2016-2018. Sau 18 tháng học tập, hai lớp học này có 155 học viên đủ điều kiện cấp bằng. Ðây là các cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan T.Ư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37955102-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html