Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 21-10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội viên phụ nữ nhằm trao đổi, lắng nghe những vướng mắc chung quanh chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi cho nữ công nhân, lao động vệ sinh môi trường đô thị. Đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cần quan tâm hơn nữa đến các chế độ, chính sách, quyền lợi để bảo đảm đời sống của công nhân vệ sinh một cách tốt nhất cũng như tạo môi trường lao động an toàn đối với nữ công nhân vệ sinh. Đồng chí yêu cầu các quận, huyện phải thực hiện công khai, minh bạch công tác đấu thầu, cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các đơn vị công lập và tư nhân. Các sở, ngành chức năng cần chủ động ban hành đơn giá thu gom rác vào tháng 12 hằng năm, nếu chưa kịp thì lấy mức của năm trước đó rồi điều chỉnh dần dần, không để tình trạng người lao động, công nhân vệ sinh bị chậm trả lương vì chờ ban hành đơn giá...

* Sáng 21-10, tại Chung cư 1050 căn hộ đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự Lễ phát động cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là Ủy ban MTTQ các quận, huyện, phường, xã, thị trấn của thành phố phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của chính quyền, của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như hành vi xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân. Đồng thời, UBND thành phố thiết lập đồng bộ quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý, chế tài đối với hành vi xả rác không đúng nơi quy định. Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân thành phố bằng những việc làm đơn giản, thiết thực hằng ngày để chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường như không xả rác, không sử dụng túi ni-lông, dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khu vực trước nhà…

Tại lễ phát động, đại diện HĐND thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ thành phố ký phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh công tác giám sát các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

* Ngày 21-10, tại TP Quảng Ngãi, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018, qua công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tham ô tài sản, sai phạm về kinh tế; khởi tố 12 vụ án với 26 bị can; thu hồi tài sản tham nhũng hơn 9,1 tỷ đồng, thu hồi tài sản từ thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 1,1 tỷ đồng. Toàn ngành thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 5.817 cuộc thanh tra tại 8.225 đơn vị, phát hiện 2.599 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng và hơn 1,3 triệu m2 đất cùng nhiều sai phạm khác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và các sai phạm về kinh tế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã được tăng cường, tổ chức thực hiện bài bản, tích cực đối với công tác PCTN.

Ðồng chí đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục triển khai tốt công tác PCTN, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra. Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan tố tụng khẩn trương xem xét, kiểm tra những vụ án còn tồn đọng, thực hiện triệt để, quyết liệt, sai phạm đến đâu xử lý dứt điểm đến đó. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Đảng, Nhà nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37994502-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html