Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10-11, tại Bình Dương, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Báo Nhi đồng và Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2018. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Giải thưởng Cánh én hồng nhằm tuyên dương khen thưởng những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng tặng 10 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc, đại diện cho hơn 26 nghìn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên toàn quốc. Dịp này, Hội đồng Đội T.Ư biểu dương và trao Bằng khen tặng 53 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu của cả nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các Tổng phụ trách Đội được biểu dương khen thưởng và nhấn mạnh: Cánh én hồng là Giải thưởng uy tín để các Tổng phụ trách Đội hướng đến, tiếp thêm động lực cho những thanh niên mang khăn quàng đỏ nỗ lực phấn đấu vươn lên, viết tiếp những câu chuyện đẹp trong giáo dục thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa các phong trào hành động thiết thực và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

* Ngày 10-11, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 230 đại biểu, đại diện cho 3,9 triệu phụ nữ Thủ đô.

Tại buổi đối thoại đã có 20 ý kiến phản ánh, 33 nội dung tập trung vào sáu nhóm vấn đề được chị em phụ nữ quan tâm nhất hiện nay như: công tác tổ chức, đào tạo đối với cán bộ nữ; chính sách hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sạch, quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, với lực lượng đông đảo, chiếm 50,79% số dân, lao động nữ trong độ tuổi chiếm 48,7% trên tổng số lao động đang làm việc, phụ nữ Thủ đô đã phát huy trí tuệ, tâm huyết và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp của thành phố hiện nay còn ở mức khiêm tốn: cấp thành phố 12%; cấp quận, huyện, thị xã 23,2%; cấp cơ sở 22,1% so với tổng số cấp ủy viên. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND thành phố 23,8%, cấp huyện 30%, cấp xã 28,5%. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, công tác phát triển cán bộ nữ của thành phố còn nhiều thách thức, đòi hỏi các ban Đảng, các sở, ngành, quận, huyện cần chú trọng hơn nữa tới công tác này. Trong đó, các cấp hội phụ nữ cần chủ động đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, hội phụ nữ. Đồng chí yêu cầu các cấp hội phụ nữ phải có tư duy đi trước trong việc phát triển cán bộ hội, khi phát hiện nhân tố có năng lực phải mạnh dạn đưa lên bồi dưỡng, phát triển ngay. Liên quan tới các kiến nghị, phản ánh tại buổi đối thoại, đồng chí đề nghị lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành cần đưa ra biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38209902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html