Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 20-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018). Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự lễ.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Thế hệ hôm nay đang kế tục xứng đáng những truyền thống quý báu của Học viện, niềm vinh dự được Đảng giao trọng trách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị. Qua 69 năm xây dựng và phát triển, Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, đội ngũ nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học của Học viện đã chứng tỏ những phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm học 2018 - 2019, Học viện tiếp tục đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo. Đồng thời, Học viện đổi mới phương thức quản lý, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy khoa học và năng lực tổng kết thực tiễn; trau dồi đạo đức, lối sống, củng cố lập trường tư tưởng, phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, khả năng suy nghĩ sáng tạo của học viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương thành tích của các thầy giáo, cô giáo; chúc mừng những cán bộ, giảng viên được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong dịp này.

* Chiều 20-11, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Đồng Nai.

Năm 2018, tỉnh Đồng Nai vinh danh 226 cá nhân là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy vai trò trách nhiệm trong các hoạt động liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tại địa phương để tham mưu các cấp ủy, chính quyền.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn, hằng năm tổ chức bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tổ chức các hoạt động tham quan có ý nghĩa, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các đại biểu người có uy tín của tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa của dân tộc mình; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; phát huy vai trò, uy tín, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín cần làm gương, đi đầu trong thực hiện chính sách, pháp luật, vận động nhân dân hăng say tham gia lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới...

* Ngày 20-11, đồng chí VŨ ĐỨC ĐAM, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực giáo dục, y tế; thăm và chúc mừng các trường học, nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương tỉnh duy trì ổn định chất lượng giáo dục đại trà, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp và đỗ vào các trường đại học, cao đẳng luôn đạt ở mức cao; giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu cả nước. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tỉnh Hà Tĩnh cần xây dựng giải pháp đổi mới mô hình quản lý các trường phổ thông; khuyến khích các hình thức đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục; tăng tính chủ động của địa phương... Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương cần khuyến khích Trường đại học Hà Tĩnh mở các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế tự chủ trong giáo dục đại học.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả ngành y tế tỉnh đã đạt được và đề nghị Bộ Y tế và tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích các cơ sở y tế hoạt động theo mô hình tự chủ; không máy móc việc phân hạng các bệnh viện và định mức, thù lao khám bệnh của đội ngũ y, bác sĩ; phát huy vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh, huyện...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục, nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38304602-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html