Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8-12, tại tỉnh Phú Yên, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tỉnh Phú Yên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018. Đồng chí nhấn mạnh, dân vận chính quyền là công tác hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là phương thức để giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên cần nhận thức sâu sắc hơn và làm tốt công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch mọi chủ trương, đường lối, chính sách; tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân; giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đặc biệt chú ý đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tỉnh cần tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Chiều 8-12, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH dự Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Vụ Dân tộc (Đảng bộ Cơ quan Văn phòng QH) với Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao việc kết nghĩa và cho rằng, hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng, mục tiêu và đối tượng chung, cùng hướng tới cơ sở. Đồng chí nêu rõ, những năm qua, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi ngày càng đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều địa phương đã giảm hẳn, không còn hộ đói, đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng lên rõ rệt; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cố gắng của đồng bào các dân tộc thiểu số, còn có sự đồng hành rất lớn của ngành điện Việt Nam, nhất là Tổng công ty Điện lực miền bắc…

Để tránh hình thức, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, sau một thời gian hoặc định kỳ, hai bên cần tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, từ đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn thiếu sót để việc kết nghĩa thật sự phát huy tác dụng. Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Dân tộc, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, QH về chính sách và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía bắc...

Tối 8-12, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam năm 2018 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch nước ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những tấm lòng của các tổ chức, doanh nghiệp đã cùng chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước chăm lo về mọi mặt cho trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa nói riêng. Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để chăm lo, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp các em được vui chơi, học tập, sáng tạo, vươn lên, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiện nay, cả nước có gần 200 nghìn trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa. Nhiều trẻ em mồ côi, lang thang, bệnh tật, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn có tinh thần ham học và học giỏi đang đứng trước nguy cơ bỏ học hoặc khó có cơ hội được học lên cao. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được nguồn kinh phí hơn 100 tỷ đồng để chăm lo cho 95 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38513702-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html