Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 22-1, Ðoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn tới thăm, làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự, có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Cục Tuyên huấn đã phát huy truyền thống "Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng"; nhận thức rõ vai trò, vị trí của cơ quan tham mưu chiến lược, bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Ðảng ủy, Chỉ huy Cục Tuyên huấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tuyên huấn trong quân đội. Cục đã phát huy có hiệu quả vai trò của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy T.Ư tham mưu, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, Cục Tuyên huấn cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày truyền thống, các sự kiện quan trọng của Ðảng, Nhà nước, quân đội. Ðơn vị cần tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết 35 (khóa XII) của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư về kiện toàn, tổ chức bộ máy để làm tốt chức năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn quân đội.

Sáng 22-1, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng có buổi làm việc với Bộ Tổng tham mưu.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ Tổng tham mưu đạt được trong năm vừa qua. Ðồng chí yêu cầu, năm 2019, Bộ Tổng tham mưu chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp... Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp và tính tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu.

Ảnh: Chu Anh/Báo Quân đội nhân dân.

Chiều cùng ngày, đồng chí Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng... Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí yêu cầu, Tổng cục Chính trị cần quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là nghị quyết của Quân ủy T.Ư lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Ðảng bộ Quân đội năm 2019; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, tham mưu phải chủ động, nhạy bén, đi trước, đón đầu. Ðề xuất với Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn quân...

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2019), sáng 22-1, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thay mặt Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch kính chúc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục quan tâm theo dõi, giúp đỡ, động viên để Quân đội luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều 22-1, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp Ðoàn đại biểu Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam (Ủy ban ÐKCGVN) do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban ÐKCGVN, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu.

Trân trọng tình cảm của Linh mục Trần Xuân Mạnh nói riêng và Ủy ban ÐKCGVN nói chung dành cho Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi đến đồng bào Công giáo cả nước lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề nghị Ủy ban Ðoàn kết Công giáo các cấp phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội để bảo đảm Tết đến với mọi người, mọi nhà. Ðồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự vào cuộc tích cực của Ủy ban ÐKCGVN từ Trung ương tới địa phương, đồng bào Công giáo trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động...

Ngày 22-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Ðoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Quảng Trị trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; mong muốn tỉnh tiếp tục bứt phá, thực hiện tốt hơn nữa việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện ba phong trào thi đua yêu nước mà Chính phủ đã phát động.

Dịp Tết năm nay, tỉnh trích ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng để tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội, các đơn vị, cá nhân. Chương trình "Nối vòng tay nhân ái" vừa tổ chức, huy động hơn 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con đón Tết yên vui, đầm ấm.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước dự Chương trình giao lưu "Xuân đoàn kết, Tết biên cương" do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức tại xã A Ngo, huyện Ða Krông. Ðồng chí và đoàn công tác trao quà Tết, học bổng tặng trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình dân sinh, mô hình sinh kế tặng đồng bào dân tộc thiểu số; thăm Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay. Trước đó, Ðoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38995802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html