Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Quảng Nam thời gian qua hết sức quan tâm đến công tác dân tộc, đồng thời khẳng định, Mặt trận Tổ quốc, các ban dân tộc, những người có uy tín trong đồng bào DTTS có vai trò quyết định trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là vấn đề con người, tập trung đầu tư cho giáo dục. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ của người có uy tín là thuyết phục đồng bào cho con em mình đi học để thoát nghèo, vươn lên.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần quan tâm, khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu nghề nghiệp khi cử học sinh người DTTS đi học đại học, cao đẳng, bảo đảm các cháu có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam tiếp các thành viên Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a (AVYLD). Ðây là một diễn đàn phi lợi nhuận, xuyên quốc gia được Chính phủ Ô-xtrây-li-a hỗ trợ, tạo điều kiện cho gương mặt trẻ tiêu biểu hai nước tìm hiểu và hợp tác để tăng cường sự thịnh vượng về kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trao đổi ý kiến với các thành viên AVYLD, Phó Thủ tướng cho rằng, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới hệ thống sáng tạo trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu đột phá của mỗi quốc gia, dân tộc. Nhà nước có vai trò cổ vũ cho mọi sự sáng tạo, thay đổi tư duy của mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, chấp nhận những suy nghĩ khác biệt, rủi ro; đồng thời mong muốn các thành viên của AVYLD tích cực tham gia Ðề án Hệ tri thức Việt số hóa với khát vọng, trí tuệ, khả năng nhanh nhạy tiếp cận với công nghệ.

Phó Thủ tướng chúc Ðối thoại AVYLD lần thứ hai với chủ đề “Cùng xây dựng một tương lai bền vững”, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 đến 30-5 thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu vun đắp quan hệ, tăng cường giao lưu và ươm mầm hợp tác, chung tay với Chính phủ hai nước đưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a tiếp tục đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì tương lai hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40339802-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html