Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 29-5, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản năm 2019 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Bắc Giang trong việc tổ chức diễn đàn. Đây là cách làm hay, sáng tạo của tỉnh, cần được biểu dương khuyến khích nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành T.Ư và địa phương liên quan hướng dẫn tỉnh Bắc Giang thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm vải thiều và các nông sản khác để bảo đảm các điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng; hỗ trợ thông tin thị trường để mở rộng tiêu thụ trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại trên thế giới.

Tỉnh Bắc Giang và các doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận công nghệ bảo quản, chế biến vải thiều hiện đại cũng như kết nối, phát triển các tua, tuyến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đơn vị liên quan đã cắt băng xuất hành đoàn xe vận chuyển vải thiều Lục Ngạn vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Group Việt Nam. Mùa vải thiều năm nay, tập đoàn này cam kết tiêu thụ 350 tấn trên cả nước. Ngay trong ngày, Central Group Việt Nam đã mua sáu công-ten-nơ vải thiều để bán tại hệ thống 36 siêu thị Big C và 25 siêu thị Lan Chi; đồng thời xuất khẩu một công-ten-nơ vải thiều sang Thái-lan, nhằm nâng tầm giá trị thương hiệu của quả vải ở thị trường quốc tế.

* Chiều 29-5, GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong (tỉnh Cao Bằng). Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Trường Chính trị Hoàng Đình Giong mang tên nhà cách mạng ưu tú, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, của cách mạng Việt Nam, nhà trường cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ giảng viên. Đồng thời, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn địa phương để cập nhật, bổ sung kiến thức mới, giải pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn địa phương vào bài giảng. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên bằng cách đặt vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở để thảo luận. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật các lớp học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; tặng quà 100 hộ nghèo huyện Hà Quảng, đồng thời, ủy quyền cho tỉnh Cao Bằng tặng 300 suất quà cho người nghèo tại ba huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm.

* Sáng 29-5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tiếp Đoàn đại biểu nữ là bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông thời kỳ kháng chiến. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ niềm tự hào về những chiến công, thành tích của các nữ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Những nữ chiến sĩ Trường Sơn đã chứng minh và lan tỏa truyền thống hào hùng, tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ và huy động nguồn lực để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong cả nước cần quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống những người có công; giải quyết tồn đọng trong việc khen thưởng người có công tham gia kháng chiến. Đồng chí mong muốn, các đại biểu nữ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tuyên truyền viên tích cực, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, học tập, nuôi dưỡng ý chí, khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất và giàu mạnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40363902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html