Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 22-7, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ nhiệm Đề tài cấp quốc gia chủ trì hội thảo khoa học với chuyên đề 'Công tác dân vận của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế - Thực trạng và những vấn đề đặt ra' do Ban Dân vận T.Ư, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm đề tài, đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp phần làm rõ thực trạng công tác dân vận của Đảng trên cơ sở thực tiễn từ địa phương đến Trung ương; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân vì sao nhiều vấn đề hạn chế, bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận nhưng chậm thực hiện hay thực hiện không đạt kết quả như mong muốn. Các đại biểu cũng đã đánh giá những tác động, yêu cầu của bối cảnh mới của đất nước, nhất là từ việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đối với công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận. Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Những ý kiến của các đại biểu đều thống nhất quan điểm cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, vì thế cần phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, quan tâm đến lợi ích hài hòa của nhân dân. Công tác dân vận phải gắn liền với xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; quan điểm, đường lối của Đảng phải phù hợp với lợi ích của nhân dân.

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo là những đóng góp, kiến nghị hữu ích cho Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

* Sáng 22-7, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Ghi nhận những kết quả Bình Định đã đạt được, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, tỉnh đã quan tâm nhiều đến sự phát triển toàn diện, giữ được sự ổn định và đoàn kết nội bộ, chỉnh trang đô thị Quy Nhơn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp khá bài bản…

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bình Định cần tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và các chủ thể của nền kinh tế; rà soát các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết hợp sử dụng bộ phân tích dữ liệu thống kê dân số và nhà ở trong cuộc tổng điều tra vừa qua, để lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh; chú trọng phát triển đô thị biển gắn với khai thác kinh tế biển; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung nâng cao chất lượng môi trường du lịch, kết cấu hạ tầng về du lịch, phát triển doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là phát huy đặc sản là hệ thống bảy cụm tháp Chăm. Đồng thời triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; quan tâm phát triển hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác, đặc biệt tổ hợp tác đoàn kết trên biển, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần rà soát các dự án, công trình liên quan đến danh mục đầu tư công trung và dài hạn để sớm bố trí kinh phí đầu tư thực hiện.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm một số gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Bình Định nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7.

* Chiều 22-7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tây Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Vương Đình Huệ dự và trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Tây Hòa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác trao một tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi tặng tỉnh Phú Yên và 10 ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng cho người có công; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách.

* Sáng 22-7, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Lễ khai trương Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam phiên bản mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, sự ra đời của Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam phiên bản mới đã đánh dấu thêm một mốc son trong quá trình 90 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam; góp phần khẳng định vai trò, vị trí và mục tiêu của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam trên mọi mặt; định hướng công tác đối ngoại với kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài; đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở; củng cố hệ thống văn bản, tập trung tuyên truyền hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam phiên bản mới là trang thông tin đa phương tiện với nhiều ưu điểm như không hạn chế số lượng người truy cập, dung lượng thông tin, bài, ảnh; thông tin đăng tải có thể đính kèm vi-đê-ô, âm thanh, hình ảnh; có thể hiển thị và dễ dàng tương tác trên nhiều loại thiết bị như máy tính, thiết bị di động.

* Tối 22-7, tại Hà Nội, đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự tổng duyệt vở kịch nói Huyền thoại Gò Rồng Ấp do Sân khấu Lệ Ngọc tổ chức.

Kịch bản vở diễn Huyền thoại Gò Rồng Ấp của PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ do NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn, dựa trên những huyền tích dân gian về nguồn gốc của Lý Công Uẩn - vị vua khai quốc triều Lý, một triều đại có nhiều công lao trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc; qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, đề cao tình mẫu tử và tấm lòng hướng thiện. Vở diễn được dàn dựng để tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế thử nghiệm năm 2019.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40957502-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html