Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác của lực lượng Công an tháng 8-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2019. Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo vệ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ, hoạt động của đối tượng cảnh vệ; bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực tập trung đông người, khu vui chơi giải trí. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong hoạt động vận tải đường bộ các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Bộ trưởng Công an cũng lưu ý việc hoàn thành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ bốn cấp công an. Công an đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên kịp thời, biểu dương các trường hợp tự nguyện xung phong nhận công tác địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện công an xã chính quy theo hướng dẫn, quy định và chỉ đạo của Bộ...

* Ngày 26-8, Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Đác Nông.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Đác Nông, tám tháng qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình, sáng kiến, sáng tạo. Mặt trận các cấp đã vận động ủng hộ hơn bảy tỷ đồng và 130.000 m2 đất để xây dựng công trình công cộng; phối hợp cấp gần 40 tấn gạo, gần 13.000 suất quà cho người nghèo…

Tuy nhiên, hoạt động của Mặt trận các cấp vẫn còn những hạn chế như: việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, mô hình mới, khảo sát trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế; một số địa phương nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân và dư luận xã hội chưa kịp thời; công tác phản biện xã hội ở một số nơi chưa chủ động, chất lượng chưa cao…

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đác Nông nói chung và MTTQ tỉnh nói riêng đã đạt được sau hơn 15 năm thành lập tỉnh. Đồng thời yêu cầu Mặt trận các cấp cần chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cũng như nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Sáng 26-8, Đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại phường Nghĩa Đức và xã Đác Nia (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông) và trao 10 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Đác Nông nhân dịp năm học mới 2019 - 2020.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm huyện Đác Đoa (tỉnh Gia Lai) và trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo tại huyện Đác Đoa, tổng trị giá 200 triệu đồng (40 triệu đồng/nhà) cho các hộ nghèo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đác Đoa trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, đồng thời bày tỏ trăn trở trước tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền và MTTQ tỉnh Gia Lai nhanh chóng có giải pháp giảm nghèo hiệu quả, đặc biệt tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, hỗ trợ vốn, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình kinh tế để từng bước giúp bà con dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng nhân dịp trước thềm năm học mới 2019-2020, Đoàn công tác đã trao 10 suất học bổng từ Quỹ Cứu trợ T.Ư trị giá 15 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Ngày 26-8, Đoàn Giám sát của QH do đồng chí UÔNG CHU LƯU, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTV QH; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị, huyện Chương Mỹ trong báo cáo cần làm rõ, đầy đủ, đồng bộ hơn nữa và đúng bản chất tình hình để Đoàn Giám sát có góc nhìn rõ ràng hơn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương. Lấy dẫn chứng từ ngày 1-1-2015 cho đến ngày 30-6-2019, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ xâm hại trẻ em, Phó Chủ tịch QH đề nghị huyện đưa ra những giải pháp thiết thực hơn nữa, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, nhất là tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em, đồng thời cần làm rõ trách nhiệm, vai trò của gia đình.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41347902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html