Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 9-9, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự lễ khai giảng tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm học mới, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình của trường theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện cơ cấu ngành đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; củng cố và nâng cao chất lượng các ngành học cơ bản, truyền thống, đi đôi với việc phát triển các ngành học ứng dụng, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường theo hướng thiết thực, sáng tạo, phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ðồng thời, cần tập trung các giải pháp đồng bộ để sớm hiện thực mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa của trường theo hướng: học thuật, dân chủ, sáng tạo và thân thiện; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên giỏi, có năng lực sáng tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

Sáng 9-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 hội nghị T.Ư 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch trong giai đoạn 2017- 2020; xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030. Thực hiện phương án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm công khai, minh bạch; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo toàn, phát triển vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực tài chính, tăng năng suất lao động, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức tốt. Nghiêm túc chấp hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ðồng chí đề nghị các doanh nghiệp cần có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để từ đó đề xuất cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng một cách rõ ràng hơn, giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Ngày 9-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Quân y 175. Ðoàn đã tham quan, kiểm tra các hoạt động khám bệnh, thu dung điều trị, công tác quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế, các hoạt động hợp tác đối ngoại, cấp cứu biển đảo. Ðoàn đến thăm hỏi các bệnh nhân là cán bộ cấp cao đang điều trị tại Khoa chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư - A11; đồng thời kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, thuộc Bệnh viện Quân y 175...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao, biểu dương tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 về những kết quả đạt được trong công tác thu dung điều trị, công tác chuyển giao kỹ thuật công nghệ y tế, hợp tác quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và bảo đảm chăm sóc y tế cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhân dân khu vực TP Hồ Chí Minh... Ðồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt quan tâm, xem Bệnh viện Quân y 175 là cơ sở y tế tuyến cuối của quân đội, có nhiệm vụ rất quan trọng ở địa bàn trọng yếu ở khu vực phía nam, do đó, thời gian tới, bệnh viện cần đẩy mạnh, phát huy truyền thống, thành tích, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, cống hiến trong đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ ngang tầm với sự quan tâm, kỳ vọng của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng...

Tối 9-9, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh, Truyền hình Công an nhân dân (CAND) lần thứ 12 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Liên hoan có 77 đoàn với 414 đại biểu đến từ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cục, bộ tư lệnh, học viện, trường CAND và các đoàn khách mời, gồm: Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV8); Ðài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Kênh Truyền hình Du lịch - Vietnam Journey (VOV TV); Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, Ðiện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng... Tổng số có 519 tác phẩm dự thi, trong đó, thể loại tác phẩm báo chí truyền hình có 219 tác phẩm; tác phẩm nghệ thuật và chương trình truyền hình chuyên biệt có 72 tác phẩm; thể loại chuyên mục truyền hình có 63 tác phẩm; có 69 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình và 165 tác phẩm phát thanh dự thi.

Chiều cùng ngày, Ðại tướng Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Ðại tướng Tô Lâm đánh giá cao Công an tỉnh đã tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên, giữ vững ổn định tình hình; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đưa công an chính quy về xã. Ðại tướng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, bên cạnh việc phát huy kết quả đã đạt được, Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng công tác bảo vệ an toàn Ðại hội Ðảng các cấp; tích cực xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Ngày 9-9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33, mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở thành phố đạt được những kết quả tích cực. Ðời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước có sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, sôi động, nhiều sáng tạo; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố; các chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo và khoa học - công nghệ được nhanh chóng cụ thể hóa và đi vào cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu Chương trình hành động 45 của Thành ủy. Ðó là, xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ; hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người thành phố. Thành phố cần tổ chức nhiều cuộc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố và người dân để bàn về giá trị văn hóa ở các lĩnh vực như: Giáo dục, văn hóa nghệ thuật, gia đình, tôn giáo, bồi dưỡng nhân tài, văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập… qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu chính trị và nhu cầu của người dân.

Sáng 9-9, tại Hà Nội, nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2019, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gặp Ðoàn đại biểu 106 thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những nỗ lực vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn, cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong học tập của các thiếu nhi; mong muốn các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân tài đức, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. Khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một trong những chính sách quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng; đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41510402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html