Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 4-12, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH dự khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ý kiến tại buổi khai mạc, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ năm qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của HĐND thành phố Cần Thơ. Để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành T.Ư thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn việc giám sát của HĐND các cấp; chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp của thành phố; chuẩn bị và tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND các cấp, đề ra phương hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

* Ngày 4-12, đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp xúc cử tri hai xã La Bằng và Phú Xuyên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV vừa qua, nhất là các phiên thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, giải pháp năm 2020, chất vấn và trả lời chất vấn... Đồng thời, cử tri kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm giải quyết kịp thời chế độ cho người có công với cách mạng, tăng mức hỗ trợ cho người thờ cúng liệt sĩ; quan tâm tu bổ, cải tạo Di tích lịch sử nơi ra đời Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh tại xóm Lau Sau, xã La Bằng; giải pháp tìm đầu ra bền vững cho nông sản nói chung, chè Đại Từ nói riêng; thực hiện các giải pháp bình ổn giá dịp cuối năm, khôi phục chăn nuôi lợn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Bình Minh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Đồng chí thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước năm 2019; tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Bình Minh dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ; thăm vùng chè La Bằng, một trong những vùng chè đặc sản của huyện Đại Từ và của tỉnh Thái Nguyên.

* Ngày 4-12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN), do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác PCTN. Cùng dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của T.Ư Đoàn trong công tác PCTN, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống tổ chức đoàn cũng như các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng. Nhấn mạnh vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, đồng chí đề nghị, T.Ư Đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về PCTN, lãng phí, gắn với các quy định của Luật PCTN năm 2018. Đồng thời, phối hợp hiệu quả với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các quyết định, chương trình về PCTN; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên cả nước đối với công tác PCTN, lãng phí.

* Ngày 4-12, tại TP Hồ Chí Minh, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22-12-1944 - 22-12-2019).

Đại tướng Lương Cường thông tin đến các đại biểu những vấn đề nổi bật về: tình hình thế giới, khu vực, trong nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đất nước; hoạt động nổi bật của Tổng cục Chính trị thời gian qua. Trong đó, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, diễn ra nhiều hoạt động, như: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, các hoạt động chính sách tại một số địa phương, về nguồn; hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và chiến thắng của QĐND Việt Nam”; tọa đàm “75 năm vững bước niềm tin”, của tổ chức quần chúng trong Cơ quan Tổng cục Chính trị; cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Điểm nhấn là, Chương trình gặp mặt 75 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Thời gian tới, Tổng cục Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác đảng, công tác chính trị trong tất cả các nhiệm vụ để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, giữ vững và phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Đồng thời, Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

* Chiều 4-12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tiếp Đoàn đại biểu người có công và cựu chiến binh (CCB) tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của người có công và CCB tỉnh Vĩnh Long, góp phần xây dựng truyền thống cách mạng của quê hương. Đồng thời, đánh giá cao sự phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh trật tự, y tế, văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ hội viên CCB thoát nghèo.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo người có công và CCB. Đồng chí mong muốn, các đại biểu người có công và CCB trong tỉnh luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống cách mạng, quê hương Vĩnh Long anh hùng; trở thành những tuyên truyền viên có uy tín, làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào của đất nước. Tích cực đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống, tiếp lửa cho con cháu và thế hệ trẻ có tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42470402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html