Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 28-12, tại TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng tại khu vực duyên hải miền trung, Tây Nguyên và hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.

Một năm qua, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực duyên hải miền trung, Tây Nguyên và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

Qua đó, nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới không ngừng được nâng lên. Các tỉnh, thành phố cũng đã quan tâm để cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HÐND các cấp ngày càng nhiều. Vấn đề bình đẳng giới đã được lồng ghép vào quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong khu vực cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Tập trung nghiên cứu, ban hành chế độ, chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, nhất là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số (DTTS). Cấp ủy đảng các cấp tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu đặt ra là tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ. Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ, cán bộ người DTTS gắn với quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; thực hiện cơ chế giao việc, giao kinh phí để các cấp hội tổ chức hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ, trẻ em…

Nhân dịp Tết Canh Tý, Ban Dân vận T.Ư và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao quà Tết (tổng trị giá gần 490 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Ðắk Lắk.

Ngày 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự "Ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo năm 2019" do UBND thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu về phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) và xem CNTT là một lĩnh vực cần ưu tiên phát triển đột phá. Hiện, Khu Công viên phần mềm Quang Trung là khu phần mềm lớn nhất nước, với 165 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, hơn 11.000 kỹ sư và nhân viên CNTT; thành phố cũng là địa phương đi đầu nghiên cứu sản xuất vi mạch. Khu Công viên phần mềm Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hội Tin học thành phố cũng phát triển rất mạnh. Trong thời gian tới, thành phố sớm xây dựng khu khởi nghiệp sáng tạo để tạo điều kiện tốt nhất cho các DN khởi nghiệp. Vì vậy, DN chọn thành phố đầu tư lĩnh vực CNTT là hội đủ nhiều điều kiện để phát triển. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năng suất lao động của lĩnh vực CNTT so với năng suất lao động bình quân của thành phố gấp 1,96%. CNTT đóng góp vào sản phẩm nội địa thành phố 4,44%, gần trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố. Việc phát triển DN CNTT rất quan trọng đối với thành phố trong tương lai.

Tại Ngày hội, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng "CNTT-TT lần thứ 11, năm 2019" cho 23 tập thể, cá nhân thuộc sáu nhóm, gồm: DN có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; DN có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; DN cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu; đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT thành phố và nhóm sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc. Ðồng thời, công bố, trao quyết định kết nạp Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề đại hội là "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Ðảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân". Kết cấu của Báo cáo chính trị gồm ba phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025; Bốn chương trình phát triển TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá thêm những chỉ tiêu thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -
2020 và phân tích, làm rõ hơn các chỉ tiêu, chương trình đột phá, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ này. Ðồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các ban đảng, đảng bộ quận, huyện và các cán bộ dành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị theo đúng tiến độ, trước khi lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân vào tháng 5 và 6 năm 2020.

Ngày 28-12, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 tiến hành hội nghị lần thứ tư, xem xét cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Ðồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, đến nay cơ bản đã bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Cơ bản thống nhất với định hướng chủ yếu đối với những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 theo Dự thảo lần 1, đồng chí yêu cầu, các định hướng này cần tiếp tục cập nhật, hoàn thiện để phù hợp với kết quả cập nhật về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16, cũng như các yếu tố mới phát sinh trong năm 2020. Ðồng chí cho rằng, năm nhiệm vụ chủ yếu trong Dự thảo đã đề cập được đầy đủ các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của thành phố, tập trung vào các vấn đề đang cấp bách, cấp thiết và có tính thời đại của nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Nội dung ba khâu đột phá đã thể hiện được tính khả thi, có thể tạo ra xung lực mới; là "chìa khóa" để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương sơ kết ba năm thực hiện chương trình phối hợp và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Hoàng Trung Hải và GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú khẳng định, qua phối hợp với Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư tiếp thu được nhiều tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần bổ sung và phát triển lý luận. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận T.Ư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong xây dựng văn kiện Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhất là các nội dung về quản trị xã hội đô thị, phát huy giá trị văn hóa; phối hợp cụ thể hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái...

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ của Hội đồng Lý luận T.Ư. Hai bên cần tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động phối hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả Chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2021.

Ngày 28-12, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư chủ trì.

Năm 2019, Ban Nội chính T.Ư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Ban đã chuẩn bị chu đáo, chất lượng nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp thứ 15, 16 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; 11 cuộc họp Ban Chỉ đạo 110...; tham mưu ban hành kịp thời các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo và nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện kết luận của các phiên họp, cuộc họp. Ðặc biệt, Ban đã chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ 16 đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 41 cấp ủy, tổ chức đảng được phân công theo dõi, phụ trách.

Ban Nội chính T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan tố tụng Trung ương tổ chức, tham dự 22 cuộc họp để đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án, vụ việc ở cả ba cấp độ; khởi tố thêm vụ án mới, bị can mới; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng. Trong đó, có một số trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Ban đã thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung đề ra giải pháp thực hiện tốt chín nhóm nhiệm vụ của năm 2020. Trong đó, tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2020 của hai Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo 110); chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ tốt các cuộc họp, phiên họp của hai Ban Chỉ đạo, Thường trực hai Ban Chỉ đạo. Các vụ, đơn vị sâu sát, kiên trì, kịp thời và quyết liệt hơn trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo; hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ... Các vụ, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, các vụ việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, báo chí và dư luận quan tâm…

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Ban Nội chính T.Ư khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt Hội nghị tổng kết công tác nội chính Ðảng năm 2019 và Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Hoàn thiện tham mưu tổng kết, sơ kết các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tại hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng đồng chí Lại Văn Nghiên, hàm Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng tặng đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư trao các danh hiệu thi đua tặng tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2019.

Ngày 28-12, Thị ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 768/QN-UBTVQH14, ngày 11-9-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Kinh Môn trực thuộc tỉnh Hải Dương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Ðảng bộ và nhân dân thị xã.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Kinh Môn là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt của tỉnh Hải Dương, nơi thấm đẫm truyền thống, lịch sử văn hóa dân tộc, là nơi gắn liền với tên tuổi của nhiều danh nhân lỗi lạc làm rạng rỡ non sông đất nước. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Kinh Môn là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của thị xã Kinh Môn nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thị xã Kinh Môn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị xã và của tỉnh Hải Dương. Tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, trở thành đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống, góp phần đưa tỉnh Hải Dương trở thành trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ðảng bộ và nhân dân thị xã Kinh Môn.

Tối 28-12, tại sân vận động trung tâm huyện Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và khai mạc lễ hội mùa đông Sa Pa- 2019. Tới dự, có các đồng chí: Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa cho đại diện UBND huyện Sa Pa. Theo đó, chính thức thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người, đồng thời sáu phường thuộc thị xã Sa Pa được thành lập.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42737602-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html