Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 3-1, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quyền công tố, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội không để xảy ra trường hợp đã truy tố mà tuyên không phạm tội; chống oan sai người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng kiểm soát các hoạt động tư pháp, vai trò của viện kiểm sát hai cấp trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động. Kịp thời phát hiện và yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động điều tra, thi hành án… Năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cần tập trung điều tra, truy tố các vụ việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; các vụ việc xâm phạm đến quyền công dân. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm hai hành vi “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có tội” và “ra bản án trái pháp luật”…

* Chiều 3-1, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao thăm và tặng quà học sinh nghèo tại Trường tiểu học Nguyễn Kim Vang (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Tại lễ trao quà, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao 40 chiếc xe đạp, nhiều bộ bàn ghế và 650 chiếc mũ tặng học sinh nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo và học sinh, mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân và học tập để phục vụ quê hương, đất nước. Đồng chí cũng biểu dương nỗ lực vượt khó của các thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học Nguyễn Kim Vang trong dạy học và đưa trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.

* Ngày 3-1, Đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến thăm, tặng quà Tết cho 100 gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Phát biểu ý kiến tại buổi tặng quà, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin đến người dân về những thành tựu của đất nước trong năm qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ khó khăn với người dân trong xã, mong muốn bà con, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững; tham gia thực hiện tốt các phong trào, nhất là trong xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trao tặng 740 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Tết tại Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A).

* Ngày 3-1, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM dự Hội nghị triển khai công tác ngành khoa học và công nghệ (KH và CN) năm 2020. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp, nước ta hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, các chỉ số xếp hạng của Việt Nam trên trường quốc tế được cải thiện theo chiều hướng rất tốt, nhất là các chỉ số liên quan đến KH và CN, như số bài báo KH công bố trên các tạp chí nổi tiếng của thế giới tăng 26,4% so với năm 2018, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng ba bậc... Những kết quả đó có sự đóng góp thực chất, đáng kể của KH và CN. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn những đóng góp của các nhà khoa học, các ngành, các cấp đối với sự tăng trưởng chung của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ ra những bất cập hiện nay, như tỷ lệ cán bộ nghiên cứu tính trên đầu người từ năm 2013 đến nay hầu như không tăng; chi ngân sách cho KH và CN theo quy định là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, nhưng thực tế chi năm cao nhất chỉ khoảng 1,8%; số bài báo KH công bố quốc tế tăng nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, lĩnh vực KH và CN cần thực hiện tốt năm vấn đề sau: Thứ nhất, cần có các chính sách, hành động cụ thể để đổi mới sáng tạo quốc gia đúng với xu thế quốc tế: doanh nghiệp phải là trung tâm. Thứ hai, Bộ KH và CN cần chú trọng hơn nữa đến khoa học xã hội nhân văn, khoa học chính trị, quân sự. Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong đó, tăng cường kết nối các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thâm nhập thị trường. Thứ tư, minh bạch tất cả các đề tài, công trình nghiên cứu ở các cấp, các ngành, từ đó tiết kiệm ngân sách, tạo sự chân thực trong khoa học. Cần kết nối tốt với hệ thống thông tin khoa học quốc tế để nghiên cứu không trùng lặp và tiết kiệm kinh phí. Thứ năm, cần tiếp tục khơi dậy sự sáng tạo trong toàn xã hội, không chỉ là các đề tài nghiên cứu, sáng chế, mà cả những sáng kiến trong quản lý xã hội hằng ngày; tôn vinh người có sáng kiến, tôn vinh nhà khoa học.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN Trần Quốc Khánh, Huân chương Lao động hạng ba tặng Thứ trưởng Bộ KH và CN Phạm Công Tạc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42806102-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html