Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 18-3, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thành phố cần xác định năm 2020 là năm cao điểm để đẩy mạnh giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan liên quan tập trung củng cố các tổ chức đảng yếu kém và một số địa phương còn khó khăn trong tổ chức đại hội. Trong đó tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm 62 vụ việc phức tạp, tồn đọng thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo thành phố, nhất là 10 vụ việc nổi cộm cùng với 123 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội của thành phố. Nhấn mạnh quan điểm xử lý các vụ việc là phải bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì và dứt điểm, đồng chí lưu ý, cùng với triển khai thanh tra, kiểm tra, khởi tố, truy tố trước pháp luật, phải đồng thời xem xét trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên liên quan. Tinh thần là phải đặt hiệu quả, kết quả xử lý các vụ việc lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với củng cố tổ chức cơ sở đảng và rà soát quy hoạch, xây dựng phương án nhân sự các cấp. Nhất là giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ, không để phát sinh vụ việc mới; đồng thời tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đối với việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư lòng vòng.

* Sáng 18-3, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Chiều cùng ngày, đồng chí làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng là đảng bộ doanh nghiệp tư nhân, có 84 đảng viên, trong đó bốn đồng chí có trình độ tiến sĩ, chín đồng chí có trình độ thạc sĩ và 55 đồng chí có trình độ đại học; tất cả đều đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Doanh thu năm 2019 đạt gần 15.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động với thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/người. Đảng bộ công ty quan tâm lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống của người lao động, phát triển đảng viên mới, xây dựng các đoàn thể quần chúng.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn tới thăm hỏi, tặng quà những công nhân đang lao động trên công trường xây dựng khu đô thị Crown Villas (TP Thái Nguyên). Dự án do Công ty CP Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43672302-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html