Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 21-7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2020.

Sáng 21-7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; biểu dương những thành tích của đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang trong học tập, công tác Đội, các phong trào, hội thi thời gian qua.

Đồng chí mong muốn các đại biểu thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để trở thành Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu; tích cực tham gia gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của đất nước, quê hương; luôn giữ tấm lòng hiếu thảo, chăm ngoan, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Đồng thời, nuôi dưỡng ước mơ, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, niềm tự hào của gia đình, nhà trường.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang thường xuyên chú trọng, quan tâm công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt các em ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, có hoàn cảnh khó khăn; tạo nhiều sân chơi cho trẻ em, nhất là trong dịp hè; đưa ra thông tin cảnh báo về các tai nạn thương tích để các em có một môi trường học tập, vui chơi an toàn và lành mạnh.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự Đại hội thi đua yêu nước Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đạt được; đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong tham mưu và tổ chức công tác TĐKT của Đảng bộ Khối.

Phó Chủ tịch nước đề nghị phong trào thi đua (PTTĐ) trong thời gian tới phải tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. PTTĐ đối với các cấp ủy đảng trực thuộc phải hướng vào việc đẩy mạnh cơ cấu lại và đổi mới nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Đồng chí lưu ý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự là tấm gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong các PTTĐ tại đơn vị, tiếp tục động viên, quan tâm đội ngũ người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; quan tâm đội ngũ làm công tác TĐKT, chú trọng việc biểu dương, tôn vinh cũng như tuyên truyền những điển hình tiêu biểu nhằm lan tỏa, nhân rộng phong trào từng đơn vị và trong xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Chiều 21-7, Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM có chuyến khảo sát thực tế Khu phố cổ Hội An, kiểm tra công tác trùng tu và cơ chế quản lý, bảo tồn đối với các di tích đặc biệt; đồng thời làm việc với đại diện UBND tỉnh và TP Hội An về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam và TP Hội An trong công tác bảo tồn và trùng tu các di tích ở khu phố cổ Hội An; đồng thời lưu ý, tính cấp thiết của công tác bảo vệ di tích, nhất là Dự án phòng cháy chữa cháy Khu phố cổ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam và TP Hội An cần nghiên cứu hình thức đầu tư các dự án có tính cấp thiết theo hình thức xây dựng dự án, ghi vốn trung hạn giai đoạn sau theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam và TP Hội An có thể làm văn bản trình các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng xem xét, ứng vốn đầu tư đối với công trình hạ tầng, trùng tu mang tính cấp thiết, đặc biệt là với Dự án phòng cháy chữa cháy Khu phố cổ Hội An và trùng tu di tích đặc biệt Chùa Cầu ngay trong năm nay; bảo đảm bảo tồn tối ưu các Di sản Văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Theo thống kê, Hội An hiện có 1.438 di tích đã được kiểm kê, phân loại; trong đó, có 28 di tích cấp Quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh. Riêng Khu phố cổ có 1.130 di tích, trong đó có chín di tích đơn lẻ được xếp hạng Quốc gia và năm di tích cấp tỉnh. Trong thời gian qua, với điều kiện hạn hẹp, tỉnh Quảng Nam và TP Hội An cũng đã nỗ lực bảo vệ quần thể di sản khá tốt, song thực tế vẫn gặp không ít khó khăn. Khu phố cổ Hội An đang đứng trước rất nhiều thách thức, trong đó đặc biệt phải kể đến tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, tình trạng xuống cấp và xu hướng mua bán các di tích thuộc sở hữu tư nhân…

* Ngày 21-7, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí PHÙNG QUỐC HIỂN, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn đi khảo sát thực tế về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, quản lý an toàn hồ, đập và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, đến tháng 6-2020, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT đạt 93%. Về quản lý an toàn hồ, đập được khai thác, bảo vệ khá tốt, bảo đảm các quy định vận hành hồ chứa.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH đánh giá cao những kết quả của Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là phát triển nông nghiệp. Đề cập công tác bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập, đồng chí chia sẻ với khó khăn của Sơn La do phân bố nguồn nước không đều, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực cung cấp nước... Đồng thời đề nghị, Sơn La cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập; tiến hành rà soát, kiểm tra để có quy hoạch tổng thể liên quan đến thủy lợi, thủy điện. Phải đặt vấn đề an ninh, an toàn nguồn nước, an toàn hồ, đập là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thực hiện tốt quy hoạch dân cư, tái cơ cấu cây trồng gắn với bảo vệ nguồn nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nước và tài nguyên nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-609526/