Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự hội thảo 'Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh', do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự hội thảo "Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh", do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao việc các cơ quan T.Ư, địa phương chủ động phối hợp tổ chức hội thảo triển khai chủ trương, nghị quyết của Ðảng, Nghị quyết 88 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Nhà nước đã đề ra, triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách dân tộc; các văn kiện của Ðảng nhất quán nguyên tắc, định hướng chiến lược là "bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển". Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết 88 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giao Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ðiều này càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ đối với đồng bào DTTS, là động lực to lớn đối với toàn thể đồng bào DTTS trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Từ nay đến năm 2030 phải giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS, miền núi; quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em và đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; coi trọng truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, miền núi…

* Ngày 22-12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Péc-ca Ha-vi-xtô.

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Péc-ca Ha-vi-xtô bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Phần Lan; tin tưởng hai bên sẽ vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch, đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên nhất trí khi điều kiện kiểm soát dịch bệnh cho phép sẽ nối lại các hoạt động trao đổi đoàn và duy trì các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vừa có hiệu lực, cũng như tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển, môi trường…

Bộ trưởng Péc-ca Ha-vi-xtô chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, đánh giá cao vai trò, vị thế và các nỗ lực của Việt Nam trên tư cách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Phần Lan tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tin cậy giữa ASEAN với EU.

* Ngày 22-12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam hằng năm (VBF) 2020 với chủ đề "Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới".

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: Chính phủ luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của VBF đối với quá trình nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chính sách kinh tế và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp (DN) sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt để góp phần thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển giai đoạn tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô năm 2020 là kiến tạo môi trường thuận lợi để giúp cộng đồng DN sớm phục hồi và vươn lên, lấy lại động lực phát triển trong trạng thái "bình thường mới". Bên cạnh việc triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt để hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư..., Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài để tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm nắm bắt kịp thời và tận dụng hiệu quả các cơ hội thu hút đầu tư trong tình hình mới. Ðẩy mạnh hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều bước tiến mang tính đột phá thông qua việc ký và đưa vào thực thi hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những nỗ lực này của Chính phủ đều hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho DN.

Ðồng hành và hỗ trợ tối đa cộng đồng DN khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vượt qua thách thức và tận dụng tốt nhất các cơ hội trong trạng thái "bình thường mới", Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định chính trị xã hội, bình ổn kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng đề nghị VBF 2020 phát huy mạnh mẽ vai trò là kênh đối thoại chính sách quan trọng giữa cộng đồng DN với Chính phủ; tiếp tục đưa ra những khuyến nghị giúp Chính phủ có những quyết sách để tạo môi trường thuận lợi nhất cho cộng đồng DN phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Ngày 22-12, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021, do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ðại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Thượng tá Lê Quang Ðạo, Trưởng phòng An ninh Ðối nội (PA02), về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm qua; trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2020; mong muốn thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nói chung luôn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành và chính quyền các quận, huyện của thành phố, để Công an TP Hồ Chí Minh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chuyên môn, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho thành phố phát triển, nhân dân an toàn, yên vui, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Sáng 22-12, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá, năm 2020, các lĩnh vực ngành xây dựng quản lý được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại hơn. Ðồng chí yêu cầu, với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình số 03 của Thành ủy khóa 17, Sở Xây dựng cần sớm xây dựng dự thảo chương trình, trong đó chú trọng các yếu tố về chỉnh trang, hiện đại hóa, phát triển kinh tế đô thị; đồng thời tập trung hoàn thiện các quy hoạch ngành, nhất là chương trình phát triển đô thị và kế hoạch kèm theo.

Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Ðình Huệ, làm việc với Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, cùng với việc đánh giá cao những kết quả ngành GTVT đạt được thời gian qua, đồng chí Vương Ðình Huệ yêu cầu, Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy ban hành một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực quan trọng này. Ðồng thời rà soát, nghiên cứu hoàn thiện điều chỉnh lại quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới mang tính động lực. Ðồng chí cũng yêu cầu, Sở GTVT chọn những công việc cần làm ngay để người dân nhìn thấy rõ sự thay đổi trong cải thiện điều kiện đi lại, giảm ùn tắc
giao thông.

Chiều 22-12, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam năm thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam năm thành phố trong năm 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ năm thành phố đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra và luôn thể hiện trách nhiệm là đầu tàu trong cả nước khi luôn có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, kiểu mẫu để các địa phương khác trong cả nước vận dụng, học tập, nhân rộng. Từ đó góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương cũng như cả nước trong năm 2020. Ðể tiếp tục phát huy trách nhiệm là đầu tàu trong hệ thống MTTQ cả nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2021, Mặt trận các cấp cần quyết liệt triển khai nghị quyết, chương trình hành động đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng...

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-629103/