Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 24-2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 2-2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 2-2021. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, toàn quân phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và triển khai huấn luyện trong điều kiện dịch còn diễn biến phức tạp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối…

Tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa, chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Xúc động trước tình cảm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ quyết tâm sẽ gìn giữ và nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt là thành tích tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,24%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.609 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Thái Nguyên tiếp tục phát huy những tiền đề đã có, cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh thành mục tiêu, chiến lược của tỉnh trong thời gian tới; đoàn kết đưa Thái Nguyên phát triển đột phá hơn nữa.

Cũng trong chương trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, do tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình (huyện Định Hóa) và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992028/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc