Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8-5, đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng về xử lý các vụ việc sai phạm tại tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ.

Ngày 8-5, đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng về xử lý các vụ việc sai phạm tại tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Thanh tra Chính phủ nhưng còn nhiều bất cập, vướng mắc cần phải khẩn trương xử lý, khắc phục quyết liệt hơn. Đồng chí yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Thanh tra Chính phủ. Các cơ quan chức năng ở Trung ương bám sát để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo kết quả thực hiện đến Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trước ngày 30-6 tới để phục vụ phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

* Chiều cùng ngày, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, trao hỗ trợ và khảo sát hiện trường vụ cháy làm tám người chết tại hẻm 47 Lạc Long Quân (quận 11, TP Hồ Chí Minh) vào chiều 7-5.

Sau khi thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho đại diện các gia đình có người chết, bị thương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã khảo sát bên trong ngôi nhà xảy ra cháy, thăm hỏi người dân trong khu vực về công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm khắc phục hậu quả; chia sẻ, hỗ trợ với gia đình các nạn nhân. Đồng thời cho rằng, đây là vụ việc hết sức đáng tiếc, là nỗi đau chung để các lãnh đạo, người quản lý thấy được trách nhiệm của mình chưa làm tròn trách nhiệm quản lý xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đề nghị lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy; nhìn nhận nguy cơ của việc sản xuất, kinh doanh có liên quan hóa chất dễ cháy trong khu dân cư để cơ quan chức năng có những khuyến cáo và quy định chặt chẽ về vấn đề này. Đồng thời, kêu gọi người dân nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy để phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ xảy ra trong khu vực dân cư.

Tính đến chiều 8-5, các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân 236 triệu đồng.

* Sáng 8-5, tại Hà Nội, đồng chí ĐỖ VĂN CHIẾN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề "Vì một cộng đồng an toàn" và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ (CTĐ) và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5), do T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sáng kiến của Hội CTĐ Việt Nam đã chủ động lựa chọn chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2021 "Vì một cộng đồng an toàn", hướng tới các hoạt động thiết thực, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn, nhất là khi dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến nguy hiểm và rất phức tạp.

Đồng chí đề nghị, Hội CTĐ Việt Nam cần xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm, có tính nền tảng, chiến lược và đột phá; nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Hội, làm đầu mối tin cậy, điều phối hoạt động nhân đạo, từ thiện của cả nước; huy động mọi nguồn lực, từng bước tự chủ trong hoạt động của Hội và trợ giúp các đối tượng. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ cách thức hoạt động dựa trên năm nền tảng: Hỗ trợ và phát triển các cấp hội địa phương; truyền cảm hứng và huy động tình nguyện viên; bảo đảm niềm tin và trách nhiệm giải trình; thích ứng với chuyển đổi kỹ thuật số; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của Hội CTĐ Việt Nam trong Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân ở trong nước và quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục cùng với Hội CTĐ Việt Nam đồng lòng, chung sức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trợ giúp ngày càng nhiều, thiết thực, hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; xây dựng, kết nối cộng đồng giàu lòng nhân ái, hướng thiện, an toàn; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, như: tổ chức điểm giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng và gian hàng trưng bày tài liệu, sản phẩm, vật dụng huấn luyện sơ cấp cứu CTĐ; trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động chương trình nhắn tin "Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên"…

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-645266/