Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 28/12, phát biểu tại hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2023 các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu: Ðối với kinh tế-xã hội, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Ðồng chí Trương Thị Mai lưu ý, các cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng phải nghiên cứu sâu, đầy đủ các chủ trương, kết luận, quy định, văn bản liên quan công tác tổ chức xây dựng Ðảng; từ đó khẩn trương tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản của Ðảng phù hợp thực tiễn. Ðồng chí đề nghị các ban tổ chức cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tới.

* Sáng 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Công an Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Chính phủ, của Thành ủy, chính quyền Thành phố, nhất là về công tác xây dựng Ðảng và công tác cán bộ, công tác chính trị; nhấn mạnh, đây sẽ là động lực thúc đẩy lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Thành phố tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn. Bảo vệ sự bình yên, an toàn cho thành phố, là điểm đến lý tưởng trong đầu tư, kinh doanh và du lịch, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

* Chiều 28/12, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ðồng chí Tô Lâm đề nghị, năm 2023 tỉnh Tây Ninh tiếp tục phấn đấu có bước tiến mới trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều công ăn, việc làm, nâng cao hơn nữa mức sống cho người dân; đồng thời chuyển lời chúc của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và người lao động tỉnh Tây Ninh vui Tết đầm ấm, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm.

* Chiều 28/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2022. Ðồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-post732225.html