Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 12/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng 100 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách xã Thạnh Xuân. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách xã Thạnh Xuân. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, tỉnh Hậu Giang cần tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng; tập trung cho giáo dục, nâng cao dân trí. Chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà thương binh nặng Nguyễn Văn Cưu, sinh năm 1948, ở ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đến chúc Tết, trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng tiền mặt và thực phẩm Tết trị giá 500 nghìn đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đồng chí mong muốn, thành phố Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

* Ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng tặng đồng chí Lê Văn Triết, đảng viên Chi bộ 5C thuộc Đảng bộ phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Văn Triết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của đảng viên cao tuổi. Dấu son đậm nét và xuyên suốt đối với cuộc đời của đồng chí Lê Văn Triết là dù ở cương vị nào đồng chí luôn là cán bộ năng động, sáng tạo, tận tụy, cống hiến, dám nghĩ, dám làm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí cũng là người tham gia đặt viên gạch đầu tiên cho việc Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đồng chí là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống chân thành, gần gũi, lạc quan, được đồng chí, đồng bào hết mực yêu quý.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên dự hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Dân vận đưa Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào chương trình hành động, phải nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, mỗi người dân đối với thành phố.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-post734659.html