Hoạt động của Phó Chủ tịch nước bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

Tiếp tục các hoạt động song phương tại bang Victoria, Australia, ngày 25/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu của bang, tiếp một số công ty Australia quan tâm đầu tư tại Việt Nam và cựu Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu tại Australia. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc gặp với đại diện kiều bào của bang Victoria, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của bà con trong thời gian qua, trong đó một số cá nhân tiêu biểu đã rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và sản xuất, có được vị trí xã hội cao ở bang.

Phó Chủ tịch nước cho biết Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; hai nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân được quan tâm thúc đẩy nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Cộng đồng người Việt tại bang Victoria là cộng đồng lớn thứ 5 tại bang và chiếm gần 1/3 tổng số người Việt đang định cư tại Australia, được đánh giá là cần cù, năng động và thành đạt. Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn mỗi kiều bào tại bang thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước cho biết trong các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo bang Victoria đều đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại bang, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người Việt tại bang hội nhập với sở tại, đồng thời vẫn bảo tồn được bản sắc và truyền thống của Việt Nam. Đây là các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt cho đại diện kiều bào, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia cảm ơn Phó Chủ tịch nước về những lời động viên và dặn dò; khẳng định cộng đồng người Việt tiến bộ tại bang Victoria sẽ luôn giữ vững đoàn kết, phát triển vững mạnh, và có nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, quê hương đất nước. Ông Phúc cho biết hiện trong cộng đồng đang cố gắng duy trì các lớp dạy tiếng Việt; phát động nhiều phong trào tương thân tương ái thiết thực như vận động các cá nhân kiều bào đã sinh sống lâu năm, kinh doanh ổn định giúp các cháu sinh viên mới sang tìm việc làm phù hợp để hỗ trợ việc học tập; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Australia, thành lập một số hội/nhóm hạt nhân để gây dựng phong trào…

Nhân dịp này, đại diện kiều bào cũng nêu với Phó Chủ tịch nước một số đề xuất về tạo thuận lợi cho việc cấp lại hộ chiếu Việt Nam cho những người xa quê hương từ lâu và bị thất lạc giấy tờ tùy thân và giữ quốc tịch Việt Nam cho các con cháu Việt kiều sinh trưởng ở Australia; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt kiều về nước kinh doanh, đầu tư; được tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách có liên quan trực tiếp đến người Việt định cư ở nước ngoài; có cơ chế thu hút chất xám của các trí thức kiều bào để đóng góp cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực chuyên môn...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đại diện một số công ty Australia quan tâm đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp lớn của bang Victoria quan tâm đầu tư tại Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua kinh tế vĩ mô của Việt Nam phát triển ổn định, an ninh được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát dưới 4%; Việt Nam đang trở thành một thị trường năng động có sức mua ngày càng tăng và là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài; riêng trong năm 2017, Việt Nam đã thu hút trên 35 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Môi trường kinh doanh Việt Nam không ngừng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng đang được nâng cấp; nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ... Việt Nam cũng đã tham gia 11 hiệp định thương mại tự do. Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh APEC, thu hút hơn 2.000 tập đoàn, doanh nghiệp lớn tham dự.

Các doanh nghiệp Australia bày tỏ quan tâm đến thị trường Việt Nam, đánh giá đây là thị trường tiềm năng và có nhiều lợi thế cạnh tranh; nhất trí sẽ phối hợp, thúc đẩy Chính phủ Australia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng nông thủy sản, dệt may, đồ gỗ, cao su, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử của Việt Nam; đồng thời tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, giáo dục, nông nghiệp...

Các doanh nghiệp cho biết đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển địa ốc, tư vấn kinh doanh, y tế, giáo dục...; mong muốn được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong các dự án cụ thể sắp tới.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao các ý tưởng đầu tư của các doanh nghiệp bang Victoria; nhấn mạnh Việt Nam và Australia là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, nên tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư còn rất lớn; việc hai nước triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy nhanh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực này.

* Tại cuộc tiếp ông Douglas Brian Peterson, cựu Đại sứ hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam (có Phu nhân là bà Lê Vi, người Australia gốc Việt đang định cư tại Melbourne), Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của ông Peterson đối với quá trình bình thường hóa cũng như sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; cho biết, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang phát triển tốt đẹp, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 7/2013. Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức 20% những năm gần đây và đạt gần 55 tỷ USD năm 2017. Lãnh đạo hai nước đang quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện, đáp ứng tốt hơn cho lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Cựu Đại sứ Peterson nhắc lại những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, nơi ông vẫn cho là “ngôi nhà thứ hai” của mình; cho biết, ngoài công tác từ thiện, hiện ông và Phu nhân vẫn đang tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và tích cực hỗ trợ các sinh viên Việt Nam đang theo học tại bang Victoria. Ông khẳng định dù ở nơi đâu, trái tim ông vẫn luôn hướng về Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho Việt Nam.

Với tinh thần đó, ông mong muốn là cầu nối kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông tại một số địa phương ở Việt Nam, cũng như hỗ trợ các chương trình cứu đuối nước dành cho trẻ em tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã rời đi bang New South Wales. Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán và gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều cùng các sinh viên tại bang New South Wales.

Ngân Hà (theo BNG)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/hoat-dong-cua-pho-chu-tich-nuoc-ben-le-hoi-nghi-thuong-dinh-phu-nu-toan-cau/335005.vgp