Hoạt động đối ngoại

Ngày 3-7, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH chào xã giao và hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ U.Mau-rơ, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu lần thứ 29 tại Thụy Sĩ, từ ngày 3 đến 7-7.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời hỏi thăm và lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Ngài Tổng thống Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục đào tạo, hợp tác phát triển. Phó Chủ tịch nước cảm ơn Thụy Sĩ đã ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Thụy Sĩ về công việc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. Khẳng định Thụy Sĩ là đối tác thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Thụy Sĩ hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tổng thống Thụy Sĩ U.Mau-rơ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại các tổ chức quốc tế mà hai bên là thành viên.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao, nhằm tạo động lực thường xuyên thúc đẩy quan hệ hai nước. Trao đổi về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên chủ chốt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm thu hẹp tối đa khoảng cách trong các vấn đề còn tồn tại quan điểm khác biệt. Hai bên bày tỏ mong muốn Hiệp định sớm được ký kết để tạo đột phá trong quan hệ thương mại đầu tư hai nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40749802-hoat-dong-doi-ngoai.html