Hoạt động đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha, từ ngày 23 đến 24-9, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha En-rích-kê Xan-ti-a-gô Rô-mê-rô và đại diện lãnh đạo Liên minh Cánh tả Thống nhất (IU).

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và IU. Đồng chí thông tin về tình hình căng thẳng gần đây trên Biển Đông, đề nghị Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và IU ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề này, ủng hộ và thúc đẩy Nghị viện châu Âu phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và IU khẳng định ủng hộ Việt Nam.

* Đoàn cũng có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha, Tổng Thư ký phụ trách kho bạc và tài chính quốc tế thuộc Bộ Kinh tế và Kinh doanh; trao đổi với Giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Tây Ban Nha. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư; cảm ơn Tây Ban Nha đã ủng hộ việc ký và đề nghị Chính phủ, Quốc hội Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ việc phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU. Phía Tây Ban Nha khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng, tin cậy của Tây Ban Nha và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tài chính cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam.

* Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha, với sự tham dự của Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và hơn 50 doanh nghiệp Tây Ban Nha, đồng chí Nguyễn Văn Bình giới thiệu tiềm năng của Việt Nam là đất nước ổn định về chính trị, thị trường với gần 100 triệu người tiêu dùng và là cửa ngõ tới hầu hết các thị trường lớn ở các châu lục. Giới doanh nghiệp Tây Ban Nha bày tỏ quan tâm cao, mong muốn hoạt động lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

* Trong cuộc trao đổi giữa đoàn với Viện Nghiên cứu Hoàng gia Tây Ban Nha, đồng chí Nguyễn Văn Bình thông tin về những hành động vi phạm các quyền hợp pháp và chính đáng trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông; đề nghị Tây Ban Nha ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định lập trường của Tây Ban Nha ủng hộ việc sử dụng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

* Từ ngày 22 đến 25-9, đoàn đại biểu Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư dẫn đầu thăm và làm việc tại I-ta-li-a. Đoàn có các cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản I-ta-li-a; trao đổi với các giáo sư Đại học LUISS về tình hình chính trị thế giới, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41684002-hoat-dong-doi-ngoai.html