Hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2018).

* Sáng 18/5, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể thành phố Vinh do đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu thành phố Vinh hành hương về quê Bác nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người. Ảnh: Hương Giang

Thực hiện lời dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh đã ra sức phấn đấu, đoàn kết, cộng sự xây dựng TP. Vinh đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu thành phố Vinh hứa sẽ không ngừng lao động sáng tạo, mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

* Sáng 18/5, đoàn đại biểu thị xã Thái Hòa do đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy dẫn đầu tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu Thị ủy Thái Hòa báo công lên Bác tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Quang Huy

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Thái Hòa kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh của Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Bác.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, thời gian qua, Đảng bộ thị xã Thái Hòa đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa nguyện ra sức phấn đấu, phát huy đoàn kết, tích cực thi đua; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đề ra. Phấn đấu đưa thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại 3 trong tương lai.

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

* Sáng 18/5, Đảng bộ xã Chi Khê (Con Cuông) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 4 đảng viên cao tuổi.

Lãnh đạo Huyện ủy Con Cuông trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Hạnh

Đảng bộ xã Chi Khê có đảng viên Lưu Đình Vượng, sinh hoạt tại Chi bộ bản Tổng Chai được vinh dự nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Hiện nay, mặc dù tuổi đã cao nhưng các đảng viên vẫn không ngừng rèn luyện, luôn gương mẫu học tập và giáo dục thế hệ trẻ thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Sáng 18/5, Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn, sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, sát cơ sở”.

Huyện đoàn Quỳ Hợp tuyên dương các điển hình thanh, thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: Thu Hường

Dịp này, Huyện đoàn Quỳ Hợp tuyên dương thanh, thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Quỳ Hợp đã chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn và đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 128 năm sinh nhật của Người.

* Ngày 18/5, Đảng ủy Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 324 tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 trong toàn Tiểu đoàn. Thông qua hội thi lần này để cấp ủy các cấp đánh giá đúng chất lượng, trình độ, năng lực nghiệp vụ, kỹ năng của các đồng chí bí thư chi bộ, qua đó tiếp tục đề ra các biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ, đồng thời cấp ủy các cấp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ và lựa chọn đội tuyển ôn luyện tham gia hội thi cấp Sư đoàn trong thời gian tới.

Đại úy Nguyễn Quang Phước - Bí thư Chi bộ Đại đội 1 thực hành phần thi nhận thức về Đảng. Ảnh: Hà Hữu Tân

Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Đại úy Nguyễn Tuấn Trông - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ, trao giải Nhì cho Thượng úy Thái Ngô Thân - Bí thư Chi bộ Đại đội 3, trao 2 giải Ba cho đồng chí Đại úy Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ Đại đội 2, Đại úy Nguyễn Quang Phước - Bí thư Chi bộ Đại đội 1.

Hoàng Thủy - Quang Huy - Minh Hạnh - Thu Hường - Hương Giang - Hữu Tân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hoat-dong-ky-niem-128-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-197974.html