Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua

Dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, những chỉ đạo liên quan đến công tác lễ hội... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua.

Tối 27/2, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 với chủ đề “Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm.

Tại Chương trình kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã trao Phiên bản Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955 cùng Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong không khí tiết Xuân ấm áp, chiều 24/2 (mùng 9 tháng Giêng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương khai xuân Mậu Tuất 2018 tại Điện Kính Thiên - khu di tích Hoàng thành Thăng Long, tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước. Tham dự lễ dâng hương có đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Chiều 24/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới mừng thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tại nhà riêng nhân dịp Trung tướng Đặng Quân Thụy tròn 90 tuổi đời, 71 tuổi Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia (26/2/1973-26/2/2018) ngày 26/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Toàn quyền Australia, ngài Peter Cosgrove; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Australia, ngài Malcolm Turnbull; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Australia, ngài Tony Smith và Chủ tịch Hạ viện Australia, ngài Scott Ryan.

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Nhân dịp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại 2018, ngày 1/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt, nói chuyện với 45 Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Trong tuần, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4/3/2018 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chiều 3/3 (theo giờ Hà Nội), tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Việt Nam Phật Quốc tự, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Bodh Gaya. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã trồng cây lưu niệm tại Việt Nam Phật Quốc tự ở Bang Bihar.

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp sơ kết về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Cùng dự có các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2018), chiều 24/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng các bác sỹ, y tá, nhân viên, người lao động Bệnh viện Chợ Rẫy – một trong những cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu của Bộ Y tế tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 26/2, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Bộ Tài chính, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành Tài chính nỗ lực tham mưu tốt cho Chính phủ và thực hiện đầy đủ kịp thời những chính sách, pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch đã trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội trong sáng 28/2.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc trồng cây không phải là hình thức mà là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Quốc hội nói riêng trong mùa Xuân, nhằm thực hiện di chúc của Bác Hồ: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người”; đồng thời mong muốn, những cây hoa ban này phải được chăm sóc kỹ lưỡng, luôn xanh tươi, phát triển tốt.

Ngày 3/3, nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 58 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Khu di tích Đá Chông (K9) dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại đây.

Nguồn ảnh : TTXVN, VOV, Chính phủ

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/hoat-dong-noi-bat-cua-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-trong-tuan-qua-282729.html