Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng Bảy

Chuyên gia thống kê cấp cao của NBS, Zhao Qinghe, cho rằng vào tháng Bảy, chỉ số PMI sản xuất giảm do các yếu tố như nhu cầu thị trường thấp và sự suy giảm của các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc vừa công bố cho thấy hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ sụt giảm trong tháng Bảy do nhu cầu yếu và các hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), một thước đo chủ chốt về hoạt động sản xuất ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã đạt 49 vào tháng Bảy, giảm so với mức 50,2 của tháng Sáu và dưới mốc 50, ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Chuyên gia thống kê cấp cao của NBS, Zhao Qinghe, cho rằng vào tháng Bảy, chỉ số PMI sản xuất giảm do các yếu tố như nhu cầu thị trường thấp và sự suy giảm của các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.

Còn các nhà phân tích của ANZ Research cho biết: “Thừa nhận những khó khăn, Chính phủ Trung Quốc cuối cùng đã trở nên linh hoạt đối với mục tiêu tăng trưởng của năm nay.”

Chỉ số PMI của lĩnh vực phi sản xuất của Trung Quốc cũng giảm xuống 53,8 điểm trong tháng Bảy, giảm so với mức 54,7 điểm trong tháng Sáu.

Chuyên gia Zhao Qinghe cho biết khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi nhờ chính sách kích thích tăng trưởng. Chỉ số phụ cho các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này là 52,8 - vẫn nằm trong phạm vi tăng trưởng.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc ban đầu đã đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm của đất nước đạt khoảng 5,5%, nhưng với mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4% trong quý 2, các nhà phân tích tin rằng khó có thể đạt được mục tiêu đó./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoat-dong-san-xuat-cua-trung-quoc-bat-ngo-giam-trong-thang-bay/808631.vnp