Hoạt động Tháng Công nhân ở các địa phương

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; Long An: Phát động Tháng Công nhân và tặng sữa cho con CNLĐ; LĐLĐ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tổ chức Ngày hội Công nhân hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2018,...

TP.Hà Nội: Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) - cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội XVI CĐ TP.Hà Nội, LĐLĐ huyện đã tổ chức bàn giao bộ đồ chơi 12 con giáp (trị giá trên 40 triệu đồng) cho Trường Mầm non Thọ Xuân để phục vụ học tập và vui chơi cho các cháu mầm non trong trường.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên và các cháu mầm non trong trường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Xuân Trần Thị Bích Hiếu đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của LĐLĐ huyện Đan Phượng và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới. XUÂN TRƯỜNG

Thái Bình: LĐLĐ tỉnh Thái Bình vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2018 và trao nhà “Mái ấm CĐ” tại Cty TNHH Sao Vàng chi nhánh huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Bí thư Tỉnh ủy) - đến dự. Theo đó, nhiệm vụ của tổ chức CĐ Thái Bình tập trung vào nâng cao chất lượng thương lượng TƯLĐTT về tiền lương, định mức lao động, chất lượng bữa ăn giữa ca, các thỏa thuận về tăng ca, làm thêm giờ; phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động bằng đối thoại; thí điểm khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH.

Các cấp CĐ tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động. Trong Tháng Công nhân năm 2018, thực hiện chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, các cấp CĐ tỉnh chủ động tìm kiếm, phát triển đối tác mới trong chương trình “phúc lợi đoàn viên”, nhất là các đơn vị có sản phẩm trí tuệ của người lao động Việt Nam trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh trao 100 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho CNLĐ khó khăn và trao hỗ trợ xây dựng 50 nhà “Mái ấm CĐ” với số tiền 1,5 tỉ đồng cho các CĐ, LĐLĐ huyện, thành phố. BÁ MẠNH

Bến Tre: CĐ Giáo dục tỉnh Bến Tre thăm hỏi, trợ cấp trong Tháng Công nhân 2018. Theo đó CĐ Giáo dục tỉnh Bến Tre, trong khuôn khổ các hoạt động dịp Tháng Công nhân 2018, sẽ tổ chức thăm hỏi, trợ cấp (15,5 triệu đồng) cho 8 giáo viên, nhân viên và 9 con giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

CĐ ngành còn tổ chức các hoạt động: Lễ phát động tại Trường THPT Nguyễn Thị Định (viếng Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, trò chơi dân gian, trao bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng LĐLĐVN; đẩy mạnh phát triển đoàn viên đợt 19.5; xét chọn Chủ tịch CĐCS tiêu biểu đề nghị nhận Giải thưởng 28.7 của LĐLĐ tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn cán bộ CĐ; tổ chức Ngày chủ nhật xanh với chủ đề “Vì ATVSLĐ, vì sức khỏe người lao động”; phát động thi đua chào mừng Đại hội XII CĐVN. L.N.G

Bắc Ninh: LĐLĐ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã tổ chức Ngày hội Công nhân hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Tại đây, LĐLĐ huyện đã tuyên dương 6 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu trong công tác thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; tuyên dương 19 CNLĐ xuất sắc trong phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo.

LĐLĐ huyện còn tặng 21 suất quà cho CNLĐ trong huyện có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động chăm lo thiết thực của LĐLĐ huyện Thuận Thành đối với CNVCLĐ trong huyện, nhất là những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Q.CHI

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội. LĐLĐ tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh và Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tặng quà cho 400 hộ gia đình cùng 800 học sinh mẫu giáo, cấp I, II và khám-chữa bệnh cho gần 500 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) với tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã trao "Mái ấm CĐ" cho 3 đoàn viên tại huyện Điện Biên và Tuần Giáo; giải ngân 2 dự án vay vốn giải quyết việc làm mới cho 2 lao động với số tiền 100 triệu đồng; phân bổ trên 70 suất quà cho các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018 (mỗi suất 500.000 đồng). NHƯ HOA

Long An: Phát động Tháng Công nhân và tặng sữa cho con CNLĐ. Ngày 9.5, tại TP.Tân An, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018.

Tháng Công nhân năm 2018 ở Long An được phát động và triển khai đến tận công đoàn cơ sở với những nội dung, hoạt động thiết thực chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ. Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao 19 “Mái ấm CĐ” cho CNLĐ khó khăn về nhà ở; nhiều phần quà cho CNLĐ nghèo và CNLĐ bị tai nạn lao động.

LĐLĐ tỉnh Long An cũng phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng tổ chức tặng sữa cho con CNLĐ. Đây là số sữa Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã vận động Cty Nestlé Việt Nam tài trợ cho con CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2018. LĐLĐ tỉnh Long An được tặng 180 phần sữa Gold Promise, trị giá gần 70 triệu đồng để trao cho con CNLĐ. KỲ QUAN

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoat-dong-thang-cong-nhan-o-cac-dia-phuong-606115.ldo